ASEAN PHẢI NGĂN CHẶN BIỂN ĐÔNG TRỞ THÀNH BIỂN NHÀ CỦA TRUNG QUỐC

Bộ Quốc phòng Nhật: Trung Quốc hãy xử sự như nước lớn!

(PL)- Báo Yomiuri Shimbun (Nhật) ngày 10-6 có bài bình luận với tựa đề Bắc Kinh phải biết tự kiềm chế trên vùng biển.

Bài viết nêu lại vụ tàu hải giám Trung Quốc phá cáp khảo sát của tàu dầu khí Việt Nam thuộc vùng biển Việt Nam và vụ tàu Trung Quốc dựng cột, đặt phao gần khu vực Iroquois Bank (Đá Khúc Giác thuộc đảo Bình Nguyên, quần đảo Trường Sa), khu vực tranh chấp mà Philippines tuyên bố chủ quyền.

Bài viết khẳng định không thể chấp nhận được khi Trung Quốc bài bác rằng Trung Quốc có chủ quyền và quyền tài phán trong vùng biển tranh chấp. Bài viết dẫn ra năm 2002, Trung Quốc đã từng ký kết với ASEAN Tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển Đông và nhấn mạnh hành động gần đây ở biển Đông của Trung Quốc đã vi phạm tuyên bố này.

Bài viết kêu gọi các nước ASEAN cần phải đoàn kết mạnh mẽ để ngăn chặn biển Đông trở thành biển nhà của Trung Quốc, đồng thời Trung Quốc nên đối thoại với ASEAN để bàn về Bộ quy tắc ứng xử đối với các bên (COC) nhằm giải quyết tranh chấp ở biển Đông. Bài báo kết luận Nhật cần hợp tác với Mỹ để tăng cường hỗ trợ các nước ASEAN.

Sau phiên họp nội các Nhật sáng 10-6 về việc 11 tàu hải quân Trung Quốc đi qua vùng biển giữa đảo Okinawa và đảo Miyako (Nhật), Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Toshimi Kitazawa tuyên bố với báo giới: “Chúng tôi sẽ chú ý theo dõi xem Trung Quốc có những hành động vượt quá những gì đã làm hay không… Chúng tôi mong muốn Trung Quốc có hành động kiềm chế với tư cách là một cường quốc”. Ông cảnh báo: “Nhật cần cảnh giác cao độ trước hoạt động quân sự trên biển của Trung Quốc ngày càng gia tăng”.

Theo báo cáo của Bộ Quốc phòng Nhật, trong hai ngày 8 và 9-6, Nhật đã phát hiện tàu chiến Trung Quốc tại vùng biển cách đảo Miyako khoảng 100 km về hướng đông bắc, trong đó tám tàu chiến xuất hiện ngày 8-6 và ba tàu chiến sáng ngày 9-6. Tốc độ và hướng đi của các tàu chiến Trung Quốc trong hai ngày đều như nhau là đi qua biển Hoa Đông để ra Thái Bình Dương. Số tàu chiến lần này tăng hơn một tàu so với lần đi qua đảo Okinawa vào tháng 4-2010.

KHÁNH UYÊN - HOÀNG HẠNH

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.