Bổ nhiệm Cục trưởng Hải quan TP.HCM làm Phó tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan

(PLO)- Bộ Tài chính quyết định bổ nhiệm có thời hạn ông Đinh Ngọc Thắng - Cục trưởng Hải quan TP.HCM giữ chức Phó tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan kể từ ngày 2-4.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 27-3, Bộ Tài chính tổ chức hội nghị công bố quyết định bổ nhiệm Phó tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan cho ông Đinh Ngọc Thắng - Cục trưởng Cục Hải quan TP.HCM. Quyết định có hiệu lực từ ngày 2-4-2024.

Quyết định 499/QB-BTC về việc bổ nhiệm Phó tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan do Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc ký ngày 25-3-2024. Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi trao quyết định bổ nhiệm.

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, tân Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan gửi lời cảm ơn đến Ban cán sự đảng, lãnh đạo Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan đã tin tưởng lựa chọn bổ nhiệm ông vào vị trí Phó tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan sau gần 30 năm công tác trong ngành.

Ông nhấn mạnh, đây là trọng trách vô cùng lớn lao mà bản thân rất vinh dự và tự hào được giao phó.

hải quan
Ông Đinh Ngọc Thắng - tân Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Hải quan.

Bên cạnh đó, ông Thắng cam kết ở cương vị mới sẽ không ngừng trau dồi, nâng cao trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trên vị trí công tác mới; cống hiến tâm lực, trí lực và tài lực cùng tập thể lãnh đạo Tổng cục Hải quan đoàn kết, dốc sức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt, cùng với lãnh đạo và đồng nghiệp đẩy mạnh cải cách hải quan số, hải quan thông minh, góp phần xây dựng thương hiệu hải quan Việt Nam ngày càng chuyên nghiệp, hiệu quả.

Ông Đinh Ngọc Thắng sinh năm 1967, quê quán xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng. Ông Thắng có trình độ thạc sĩ luật học - Trường Đại học Luật TP.HCM; Cao cấp lý luận Chính trị.

Tháng 9-1995, ông Đinh Ngọc Thắng vào ngành hải quan. Trong 29 năm công tác trong ngành hải quan, ông Thắng đã trải qua nhiều vị trí quản lý từ cấp đội, phòng, Chi cục phó, Chi cục trưởng, Cục phó và Cục trưởng Cục Hải quan TP.HCM.

Từ tháng 1-2016 ông Thắng là công chức Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư. Từ năm 2006-2013, đảm nhiệm các vị trí Phó đội trưởng Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư; Phó đội trưởng, Đội trưởng, Phó chi cục trưởng, Bí thư Đảng bộ cơ sở, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Từ tháng 4-2013, ông làm Trưởng phòng tổ chức Cục Hải quan TP.HCM; từ tháng 9-2014, Phó cục trưởng Cục Hải quan TP.HCM; từ tháng 9-2017, Phó cục trưởng - Phụ trách Cục Hải quan TP.HCM; từ tháng 6-2018, Cục trưởng Cục Hải quan TP.HCM; Bí thư Đảng ủy Cục Hải quan TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong thời gian công tác, ông Đinh Ngọc Thắng đã nhận Huân chương Chiến công hạng nhất, hạng nhì và hạng ba; Huân chương lao động hạng nhì và hạng ba.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.