Bộ Ngoại giao Mỹ từ chối họp ở khách sạn Trung Quốc

(PLO) - Phá vỡ truyền thống dài nhiều thập kỷ, năm nay Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo sẽ không tổ chức phiên họp Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc ở khách sạn mang tính biểu tượng của Mỹ là Waldorf-Astoria, vì khách sạn này năm ngoái đã được một công ty Trung Quốc thu mua.
Tháng 10-2014, tập đoàn khách sạn Hilton đã bán khách sạn Waldorf cho tập đoàn bảo hiểm AnBang ở Bắc Kinh, Trung Quốc với giá 1,95 tỷ USD. Động thái này khiến Washington phải lo ngại về vấn đề an ninh. Giới chức Mỹ cho biết việc khách sạn bị bán cho Trung Quốc có nguy cơ khiến mối quan hệ lâu dài giữa chính phủ và khách sạn bị ảnh hưởng.
Nhiều thập kỷ qua, Bộ Ngoại giao Mỹ và các nhân viên hỗ trợ du lịch New York đều tổ chức các phiên họp Đại Hội đồng Liên Hợp quốc ở hai tầng an ninh nhất của khách sạn Waldorf. Theo một tuyên bố hôm 17-6, phiên họp năm nay sẽ được tổ chức tại khách sạn The New York Palace.

Không có lý do chính thức nào được đưa ra đối với việc thay đổi địa điểm. Quyết định này có thể ảnh hưởng đến hàng trăm quan chức cấp cao Mỹ cũng như các nhân viên du lịch trong tháng 9 tới.

Khách sạn Waldorf-Astoria, New York. (Ảnh: Sputnik)

Động thái này diễn ra sau khi chính phủ Mỹ phát hiện một loạt cuộc tấn công mạng vào Văn phòng Quản lý Nhân sự và Bộ Nội vụ, khiến cho dữ liệu cá nhân của hàng trăm nhân viên quốc gia bị đánh cắp. Giới chức Mỹ cho rằng tin tặc Trung Quốc đã đứng sau vụ việc này, mặc dù phía Trung Quốc nhiều lần bác bỏ cáo buộc. Mỹ cũng không đưa ra bằng chứng nào đối với những cáo buộc trên.

Dù thiếu bằng chứng, giới chức Mỹ vẫn tỏ ra quan ngại với những thiết bị theo dõi được lắp đặt ở khách sạn Waldorf. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng thường xuyên nhắc nhở các nhà ngoại giao Mỹ ở Trung Quốc thận trọng với những thiết bị theo dõi điện tử. Các công dân Mỹ khi đi du lịch đến Trung Quốc cũng nhận được khuyến cáo tương tự, đặc biệt là khi ở trong khách sạn.
Tuyên bố không nêu rõ liệu quyết định thay đổi khách sạn có ảnh hưởng đến nơi ở của đại sứ Mỹ ở Liên Hợp Quốc hay không. Bộ Ngoại giao Mỹ đã thuê một căn hộ cho Đại sứ Mỹ ở tầng 42 của khách sạn Waldorf khoảng 50 năm qua. Hợp đồng thuê dự kiến sẽ hết hạn trong năm nay.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.