Bộ Ngoại giao Mỹ ra tuyên bố về liên minh Mỹ-Hàn

(PLO)- Bộ Ngoại giao Mỹ ra tuyên bố về liên minh Mỹ-Hàn trong bối cảnh đang có lo ngại việc Tổng thống Yoon Suk-yeol bị luận tội có thể ảnh hưởng đến sự phối hợp chính sách giữa Mỹ và Hàn Quốc giữa thời điểm các mối đe dọa an ninh toàn cầu vẫn tiếp diễn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 16-12, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller nói rằng liên minh Mỹ-Hàn không chỉ là liên minh giữa hai tổng thống, mà còn là liên minh giữa chính phủ và người dân hai nước, theo hãng thông tấn Yonhap.

Ông Miller nhấn mạnh rằng quan hệ đối tác song phương giữa Washington và Seoul sẽ không chịu ảnh hưởng sau vụ Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol bị luận tội vì ban hành thiết quân luật.

“Sẽ không có sự suy giảm nào trong liên minh Mỹ-Hàn. Liên minh đó không chỉ là liên minh giữa các tổng thống. Đó là liên minh giữa các chính phủ và liên minh giữa các dân tộc, và cam kết của Mỹ đối với liên minh này vẫn vững chắc” - ông Miller lưu ý.

Bộ Ngoại giao Mỹ ra tuyên bố về liên minh Mỹ-Hàn
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller. Ảnh: YONHAP

Ông Miller lưu ý rằng trong vài tuần qua, Hàn Quốc đã chứng minh được “khả năng phục hồi của nền dân chủ”.

“Nền dân chủ [của Hàn Quốc] là thành quả đấu tranh gian khổ từ nhiều thập niên trước, và chúng ta có thể thấy họ đang bình tĩnh thực hiện đúng quy trình mà Hiến pháp Hàn Quốc quy định” - người phát ngôn nói thêm.

Ông Miller cũng lưu ý rằng Mỹ “sẵn sàng tiếp tục làm việc với quyền tổng thống và chính phủ của Hàn Quốc theo cách tương tự như chúng tôi đã hợp tác với Tổng thống Yoon”.

Theo Yonhap, phát biểu của ông Miller được đưa ra trong bối cảnh vẫn còn lo ngại rằng việc luận tội Tổng thống Yoon có thể ảnh hưởng đến sự phối hợp chính sách giữa Mỹ và Hàn Quốc vào thời điểm các mối đe dọa an ninh toàn cầu vẫn tiếp diễn.

Cùng ngày, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby khẳng định Washington sẽ duy trì cam kết với liên minh Mỹ-Hàn, đồng thời nhấn mạnh mối quan hệ hai nước đang ở trạng thái “vô cùng vững mạnh”.

“Một đồng minh quan trọng vẫn sẽ là một đồng minh quan trọng. Liên minh Mỹ-Hàn đang vô cùng vững mạnh là kết quả của bốn năm qua khi chúng ta thực sự nỗ lực xây dựng các liên minh và quan hệ đối tác ở khu vực Thái Bình Dương” - theo ông Kirby.

Ông Kirby nhắc lại rằng Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có cuộc điện đàm với quyền Tổng thống Hàn Quốc Han Duck-soo vào cuối tuần qua để tái khẳng định cam kết của Mỹ đối với người dân Hàn Quốc cũng như với quan hệ song phương.

Ông Kirby từ chối bình luận về các vấn đề pháp lý xoay quanh Tổng thống Yoon.

“Những vấn đề như vậy là dành cho các quan chức Hàn Quốc, các nhà lập pháp Hàn Quốc và người dân Hàn Quốc quyết định, chứ không phải Mỹ” - Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ cho hay.

Tuần trước, quốc hội Hàn Quốc đã luận tội Tổng thống Yoon vì nỗ lực ban hành thiết quân luật, tạm đình chỉ chức vụ của ông cho đến khi Tòa án Hiến pháp quyết định phục chức hay phế truất nhà lãnh đạo này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.