Bộ Ngoại giao Mỹ đề nghị Taiban cho phép di tản công dân Mỹ?

(PLO)- Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rõ ràng là đã đồng ý với "thực tế" rằng Mỹ phải đàm phán với Taliban về việc sơ tán công dân Mỹ khỏi Afghanisan.

Theo hãng tin Sputnik, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rõ ràng là đã đồng ý với "thực tế" rằng Mỹ phải đàm phán với Taliban về việc sơ tán công dân Mỹ khỏi Afghanisan.

Khi được hỏi về việc liệu Washington có thực sự cần xin phép Taliban để sơ tán người Mỹ khỏi Afghanistan hay không, ông Blinken trả lời rằng Taliban hiện đang kiểm soát Kabul và đó là thực tế mà Mỹ phải đối phó.

Theo ông, điều mà Mỹ tập trung vào ở thời điểm hiện tại là cố gắng làm mọi thứ để có thể sơ tán người dân. Ông cho biết nhiệm vụ này đòi hỏi Mỹ phải liên hệ với Taliban.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Ảnh: CNN

Theo Bộ Ngoại giao, Mỹ và Taliban đã có một thỏa thuận về việc cung cấp một lối đi an toàn cho người dân đến sân bay Kabul. Tuy nhiên, Lầu Năm Góc trước đó tuyên bố rằng công dân Mỹ đã bị các thành viên Taliban quấy rối và thậm chí đánh đập trên đường đến khu vực hỗ trợ sơ tán.

Đến ngày 22-8, Lầu Năm Góc đã kích hoạt Lực lượng Không quân Dự bị Dân dụng (CRAF), sử dụng 18 máy bay thương mại để hỗ trợ công tác sơ tán người dân khỏi Afghanistan, theo hãng tin AFP.

Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, 18 máy bay này sẽ đến từ các hãng hàng không như American Airlines, Atlas Air, Delta Air Lines, Omni Air International, Hawaiian Airlines và United Airlines.

Các máy bay này sẽ không trực tiếp ra vào Kabul mà sẽ vận chuyển người di tản từ các căn cứ của Mỹ ở Quatar, Bahrain và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đến các nước châu Âu và Mỹ.

Quyết định rút quân nhanh chóng khỏi Afghanistan của Tổng thống Mỹ Joe Biden hiện đang bị chỉ trích mạnh mẽ từ lưỡng đảng Mỹ. Một số người cho rằng sẽ hợp lý và an toàn hơn nếu Mỹ sơ tán công dân trước khi rút quân.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.