Bộ GTVT đã thực hiện giảm phí cho 38 trạm BOT

(PLO)- Theo Bộ GTVT, đã có 38/55 trạm thu phí BOT thực hiện giảm giá vé cho các phương tiện theo Nghị quyết số 35 của Chính phủ.

Bộ GTVT cho biết thời gian qua đơn vị đã và đang tích cực đàm phán với các nhà đầu tư để giảm giá dịch vụ sử dụng đường bộ.

Tính đến nay, trong tổng số 73 trạm thu phí, Bộ GTVT đã triển khai thực hiện giảm giá 38 trạm.

Cụ thể, đối với 55 dự án đã hoàn thành đưa vào khai thác, Bộ GTVT thực hiện giảm giá đối với 31 trạm; 18 trạm hiện có mức thu thấp theo quy định thì chưa thực hiện giảm giá; 6 trạm còn lại chưa giảm giá do nhà đầu tư chưa thống nhất điều chỉnh giá.

Đối với 18 dự án đang thực hiện đầu tư, Bộ GTVT đã thực hiện giảm giá đối với 4 trạm; 9 trạm có mức thu thấp theo quy định thì chưa thực hiện giảm giá; 5 trạm còn lại chưa giảm giá do nhà đầu tư chưa thống nhất điều chỉnh giá.

Ông Nguyễn Văn Huyện, Tổng Cục trưởng Tổng cục đường bộ Việt Nam, khẳng định mức giảm cho các trạm từ 5-25%, tùy thuộc vào kết quả rà soát và đàm phán.

"Để có mức giảm trên chúng tôi đã rất cố gắng trong quá trình đàm phán nhằm mang tới mục tiêu là hài hòa lợi ích của Nhà nước, người dân và nhà đầu tư", ông Huyện nhấn mạnh.

Ông Huyện cũng cho biết nếu sau này lưu lượng xe qua lại trạm tăng thì Tổng Cục đường bộ sẽ tiếp tục kiến nghị Bộ GTVT xem xét tiếp mức phí cần giảm nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm