Bỏ cuộc vụ kiện gà Mỹ bán phá giá?

(PL) - Ông Nguyễn Văn Ngọc, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đông Nam Bộ, cho biết hồ sơ khởi kiện chống bán phá giá gà nhập từ Mỹ đã được gửi đến Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công Thương) từ cuối năm ngoái. Hồ sơ vẫn chưa đủ nên phải bổ sung thêm nhiều thông tin và tài liệu.

“Tuy nhiên, hiện tại các doanh nghiệp, chủ trang trại đều tỏ ra không tích cực với vụ kiện, ngại làm các hồ sơ, thủ tục liên quan và có tâm lý trông chờ vào Nhà nước. Chúng tôi đang tiếp tục tính toán lại vụ kiện này” - ông Ngọc nói.

Trước đó, Hiệp hội Chăn nuôi Đông Nam Bộ đã tiếp nhận phản ánh của các trang trại, doanh nghiệp chăn nuôi Việt Nam cho biết giá đùi gà bán ở siêu thị Mỹ 70.000-80.000 đồng/kg trong khi nhập khẩu về Việt Nam bán với giá chưa đến 20.000 đồng/kg. Giá thịt gà Mỹ đưa về Việt Nam ngày càng rẻ, dưới
1 USD/kg là không bình thường và có dấu hiệu bán phá giá đã “giết chết” ngành chăn nuôi trong nước.

Do vậy, từ cuối năm ngoái hiệp hội đã gửi hồ sơ khởi kiện đến Bộ Công Thương. Theo tính toán sơ bộ của hiệp hội, chi phí thuê công ty tư vấn Mỹ cung cấp tư liệu, số liệu về thị trường gà Mỹ và thuê công ty luật ở Việt Nam chuẩn bị hồ sơ cho vụ kiện ước tính ban đầu khoảng 10 tỉ đồng.

Ông Ngọc cho biết thêm, do nhu cầu tăng cao tết Bính Thân 2016 vừa qua, giá gà công nghiệp đã tăng trở lại, hiện ở mức 28.000 đồng/kg bán tại chuồng. Với mức giá này người nuôi có lời. Đáng tiếc là người nuôi gà lại không được hưởng lợi khi giá tăng. Nguyên nhân do thua lỗ trong năm 2015 khi giá gà rớt thê thảm (có thời điểm chỉ còn 20.000 đồng/kg) nên nhiều người đã đóng cửa trang trại, ngừng nuôi. Vì vậy nay giá gà tăng chỉ một số công ty chăn nuôi đang được lợi.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.