Bộ Công Thương: Xăng, điện tăng giá tác động không lớn đến doanh nghiệp

Mặc dù trong vòng một tháng qua xăng dầu, điện, gas tăng giá liên tiếp nhưng tại buổi họp báo thường kỳ trực tuyến tháng 7 diễn ra chiều 6-8.

Đại diện Bộ Công Thương khẳng định: Việc tăng giá không tác động lớn đến doanh nghiệp (DN) và mức tăng đã được cân nhắc hợp lý.

Trả lời câu hỏi của Pháp Luật TP.HCM vì sao trong bối cảnh kinh tế khó khăn, sản xuất đình trệ, sức tiêu thị giảm sút nhưng liên bộ Công Thương - Tài chính vẫn điều hành cho phép tăng giá mặt hàng đầu vào? Ông Võ Văn Quyền, Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương), cho biết các mặt hàng gas, điện, xăng dầu được Nhà nước quán triệt đi theo cơ chế thị trường. Tuy nhiên, thời gian để vận hành cơ chế thị trường các mặt hành này muộn hơn do tình hình kinh tế thế giới và trong nước đang khó khăn. Hiện gas và xăng dầu đã từng bước đi theo cơ chế thị trường, mức can thiệp của Nhà nước đã giảm.

Một số ý kiến cho rằng thay vì tăng giá xăng dầu, cơ quan quản lý nên giảm thuế và trích quỹ bình ổn giá, ông Quyền lý giải việc trích quỹ bình ổn chưa đến mức cần thiết nhưng thuế nhập khẩu sẽ được liên bộ cân nhắc.

Ngoài ra, ông Quyền cũng cho rằng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) hai tháng qua âm không phải là cái cớ để tăng giá điện, xăng dầu. Bởi thực tế xăng dầu theo giá thế giới và điều chỉnh theo Nghị định 84/2009 dưới sự kiểm soát của Nhà nước về quy trình và trình tự tăng giá.

Bổ sung thêm cho Vụ Thị trường trong nước, ông Đặng Huy Cường, Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực, cũng cho biết điều chỉnh giá điện từ ngày 1-7 đã được cân nhắc kỹ. Ông Cường dẫn chứng tháng 12-2011, liên bộ đã đề xuất tăng 10% giá điện nhưng sau hai đợt tăng từ ngày 20-12-2011 và 1-7, giá điện mới chỉ tăng được 5%. Hiện Tập đoàn Điện lực VN (EVN) vẫn lỗ 10.000 tỉ đồng sản xuất kinh doanh và 25.000 tỉ đồng chênh lệch tỉ giá. “Việc điều chỉnh giá điện vào năm 2013 cũng sẽ theo giá thị trường và có lộ trình thận trọng. Tuy nhiên, những hộ nghèo, thu nhập thấp vẫn được hỗ trợ, còn đối với những ngành nghề sản xuất như xi măng, sắt thép cũng chỉ bị tăng 0,5% trong giá thành sản xuất” - ông Cường nói.

TRÀ PHƯƠNG

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.