Bộ Công Thương phải tiếp tục cải cách thủ tục, tiếp sức doanh nghiệp

(PL)- Sáng 31-12-2015, tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016 của Bộ Công Thương, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao đóng góp của ngành công thương cho tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô, giải quyết việc làm, cải thiện đời sống nhân dân và nhiều lĩnh vực khác.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị ngành tận dụng tối đa các cơ hội, lợi thế từ thành quả hội nhập quốc tế, nhất là hội nhập kinh tế quốc tế mang lại; khuyến khích, tạo mọi điều kiện thuận lợi để đẩy mạnh, mở rộng thị trường xuất khẩu bởi thị trường là yếu tố quyết định đối với sản xuất; góp phần nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh quốc gia, cạnh tranh của doanh nghiệp và năng lực cạnh tranh của các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ.

Bộ Công Thương cho biết tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2015 ước khoảng 162,4 tỉ USD, tăng khoảng 8,1% so với năm 2014, cả nước có 23 nhóm hàng có kim ngạch xuất khẩu đạt trên 1 tỉ USD. Nhập siêu năm 2015 được kiểm soát tốt, cả năm nhập siêu ước khoảng 3,17 tỉ USD, tương đương 2% của kim ngạch xuất khẩu.

Cũng tại hội nghị, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) nhận định năm 2016 là năm tiếp tục khó khăn do giá dầu dự báo thấp hơn kế hoạch. PVN tính toán nếu giá dầu giảm 1 USD/thùng thì doanh thu của tập đoàn giảm 5.400 tỉ đồng, nộp ngân sách nhà nước giảm 1.500 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế giảm 560 tỉ đồng.

Theo ông Nguyễn Quốc Khánh - quyền Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc PVN, để ứng phó với giá dầu xuống thấp, PVN đã lên kịch bản để bảo đảm nguồn thu ngân sách nhà nước và bảo đảm an toàn vốn. Theo đó, PVN sẽ kiểm soát giá thành từng mỏ để xây dựng các giải pháp khả thi; dự kiến giá thành khai thác dầu tại các mỏ trong nước trung bình năm 2016 là 27,4 USD/thùng, trong đó mỏ có giá thành cao nhất là mỏ Sông Đốc (58 USD), mỏ giá thành thấp nhất là mỏ Cửu Long (12,7 USD/thùng). Với giá thành này, nếu xuất bán thì Nhà nước có nguồn thu ngân sách 18-20 USD/thùng...

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.