Bộ Công Thương khẳng định đảm bảo nguồn cung xăng dầu đến hết tháng 4

(PLO)- Tại họp báo Chính phủ thường kỳ, đại diện Bộ Công thương khẳng định Việt Nam có đủ nguồn cung xăng dầu đến hết tháng 4.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 4-4, tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 3, báo chí đặt câu hỏi liên quan đến nguồn cung ứng xăng dầu hiện nay, nhất là với sản xuất kinh doanh và vận tải.

Trả lời vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết xung đột Trung Đông diễn ra từ ngày 28-2 tiếp tục leo thang, đến thời điểm hiện tại đã gây ra nhiều hệ luỵ lớn về nguồn cung xăng dầu và khí đốt.

Thu-truong-Bo-Cong-Thuong-Nguyen-Sinh-Nhat-Tan.jpg
Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân. Ảnh: VGP

"Theo đánh giá, quy mô và mức độ ảnh hưởng đã vượt qua cú sốc dầu mỏ của thập niên 1970 - cú sốc làm đảo lộn nền kinh tế cũng như thị trường năng lượng, cũng như vượt ảnh hưởng của xung đột Nga - Ukraine giai đoạn 2022", Thứ trưởng nói.

Tại Việt Nam, trước diễn biến xung đột Trung Đông, ngay từ đầu tháng 3, Bộ Chính trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương đã xây dựng kịch bản để điều hành xăng dầu.

“Hai kịch bản điều hành đã được xây dựng, gồm kịch bản 4 tuần và kịch bản dài hơn 4 tuần. Hiện nay, chúng ta đã phải thực hiện kịch bản kéo dài”, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân thông tin.

xăng dầu 0304.jpg
Thứ trưởng Bộ Công thương khẳng định có thể đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho đến hết tháng 4. Ảnh: MINH TRÚC

Thứ trưởng cũng nhấn mạnh các nguyên tắc điều hành cung cầu cũng như giá xăng dầu là đảm bảo an ninh năng lượng - nguồn cung xăng dầu; cập nhật tình hình giá thế giới để điều hành giá trong nước cho phù hợp; đánh giá tác động tới người dân, những ngành bị ảnh hưởng chính.

Từ đó có những giải pháp để đảm bảo cung cầu, giá cả ổn định hài hoà lợi ích nhà nước - doanh nghiệp, người dân….

Trên thực tế, Bộ Công Thương đã tham mưu Chính phủ ban hành 2 Nghị quyết liên quan đến điều hành xăng dầu. Cùng với đó, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 69/NQ-CP triển khai thực hiện chi tạm ứng 8.000 tỉ đồng cho Quỹ Bình ổn giá xăng dầu từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2025.

Về nguồn cung xăng dầu, đến ngày 31-3, sản lượng khai thác tăng 10% với nhà máy lọc dầu Dung Quất và đảm bảo nguyên liệu cho sản xuất đến tháng 4-2026. Ngoài ra, Nhà máy Nghi Sơn cũng đảm bảo nguyên liệu sản xuất đến hết tháng 4-2026.

“Trong tháng 3, các thương nhân đầu mối xăng dầu đã nhập khẩu mua sản phẩm xăng dầu đạt 3,2 triệu m3 cùng với hàng tồn kho hiện tại (khoảng 1,6-1,8 triệu m3). Do đó, có thể đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho đến hết tháng 4”, Thứ trưởng Bộ Công Thương thông tin.

Ngoài ra, ông Tân cũng nhấn mạnh Bộ Công Thương sẽ tiếp tục xây dựng các kịch bản điều hành trong thời gian tới.

Về các giải pháp để đảm bảo nguồn cung xăng dầu, đại diện Bộ Công thương nhấn mạnh việc tăng cường năng lực sản xuất trong nước; đa dạng hoá nguồn cung năng lượng nhập khẩu; phát triển mạnh các nguồn năng lượng thay thế (xăng sinh học); nâng cao năng lực dự trữ và quản trị rủi ro.

Trước đó, để kìm đà tăng của giá xăng dầu, Quỹ Bình ổn giá xăng dầu được liên bộ Công Thương - Tài chính kích hoạt sử dụng tới 9 lần chỉ trong vòng một tháng, với tổng số tiền chi ra ước tính 5.300 tỉ đồng.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, ngân sách nhà nước được tạm ứng trực tiếp vào Quỹ với quy mô 8.000 tỉ đồng theo Quyết định số 483 của Thủ tướng Phạm Minh Chính ký ngày 27-3.

Song song với Quỹ bình ổn, Chính phủ triển khai nhiều biện pháp như giảm thuế nhập khẩu ưu đãi về 0% đối với một số mặt hàng xăng dầu từ ngày 9-3 đến 30-4-2026.

Và giảm thuế bảo vệ môi trường về 0% với xăng (trừ ethanol), dầu diesel và nhiên liệu hàng không từ 26-3 đến 15-4; giảm thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng từ 8–10% xuống 0%. Ngoài ra, doanh nghiệp được miễn khai thuế giá trị gia tăng trong khi vẫn được khấu trừ thuế đầu vào.

Theo Bộ Tài chính, ước tính tổng số thu ngân sách bị giảm khoảng 7.200 tỉ đồng/tháng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.