Bộ Công thương: Hy vọng sớm nhất có thể giảm thuế liên quan xăng dầu

(PLO)- Bộ Công thương đã đề xuất, sau đó Bộ Tài chính đúng chức năng đề xuất Chính phủ, Ủy ban thường vụ Quốc hội giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng và một số mặt hàng khác.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 14-6, Bộ Công Thương tổ chức họp mặt báo chí phía Nam nhân ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21-6.

Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải phát biểu. Ảnh: TÚ UYÊN

Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải phát biểu. Ảnh: TÚ UYÊN

Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải thông tin, trong cuộc họp chiều 13-6, Ban chỉ đạo điều hành giá của Chính phủ đánh giá cao sự đóng góp của ngành Công thương nói riêng và Bộ nói chung đã đảm bảo hàng hóa thiết yếu kể cả thời điểm có dịch lẫn sau khi bước đầu kiểm soát dịch. Đặc biệt, không chỉ đảm bảo hàng hóa thiết yếu cho các thành phố lớn mà cả vùng biên giới, hải đảo…

Ngoài ra, những mặt hàng hết sức quan trọng, thiết yếu đối với đời sống người dân cũng như sản xuất DN như xăng dầu, điện, khí LPG…đảm bảo nguồn cung.

Các mặt hàng thiết yếu như xăng dầu, điện, gas...quan trọng phải đảm bảo nguồn cung. Ảnh: TÚ UYÊN

Các mặt hàng thiết yếu như xăng dầu, điện, gas...quan trọng phải đảm bảo nguồn cung. Ảnh: TÚ UYÊN

Theo ông Hải, trong bối cảnh hiện nay, việc nhập khẩu rất khó khăn. Giá cả thế giới tăng cao, tính từ 1-1-2022 đến 13-6 giá các mặt hàng thành phẩm xăng dầu tại Singapore tăng 40%-80%. Trong nước, một mặt dùng Quỹ bình ổn để điều tiết làm sao giá giảm dù có tăng nhưng mức tăng thấp hơn của thế giới.

Bộ Công thương đã đề xuất, sau đó Bộ Tài chính đúng chức năng đề xuất Chính phủ, Uỷ ban thường vụ Quốc hội giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, một số mặt hàng khác. Các Bộ đang tiếp tục và hy vọng sớm nhất có thể giảm thuế liên quan đến cấu thành giá xăng dầu.

"Quan trọng để hạn chế tác động giá xăng dầu tăng cao, Chính phủ cần có biện pháp khác như biện pháp về an sinh đối với người nghèo, đối với DN tiếp tục tăng cường nhiều chính sách hỗ trợ hơn nữa..."- ông Hải nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.