Bộ Công Thương: Hàng trăm dự án thủy điện bị loại khỏi quy hoạch

(PLO)- Bộ Công Thương đã phối hợp với các địa phương loại bỏ khỏi quy hoạch 8 dự án thuỷ điện bậc thang, 486 dự án thuỷ điện nhỏ do chiếm nhiều diện tích đất, hiệu quả kinh tế thấp.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chính phủ đã có báo cáo gửi Quốc hội về việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội khoá XIV, XV (đến hết kỳ họp thứ 4) về giám sát chuyên đề, chất vấn lĩnh vực Công Thương.

Theo đó, tính đến tháng 12-2020, Bộ Công Thương đã ban hành văn bản chỉ đạo các tỉnh có dự án thuỷ điện tăng cường các biện pháp quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng và vận hành khai thác các dự án/công trình thuỷ điện.

Sau khi có báo cáo của UBND các tỉnh, từ năm 2021 đến nay, Bộ Công Thương đã tổ chức các đoàn công tác để kiểm tra, làm việc trực tiếp với các địa phương: Hà Giang, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Thanh Hoá, Nghệ An, Đắk Lắk, Lào Cai, Yên Bái về hoạt động đầu tư xây dựng và vận hành các dự án/công trình thuỷ điện.

Bộ Công Thương đánh giá, nhìn chung quá trình thực hiện đầu tư xây dựng, việc điều chỉnh quy mô, thay đổi thiết kế bản vẽ kỹ thuật thi công so với hồ sơ thiết kế đã được cấp có thẩm quyền tham gia ý kiến. Chủ đầu tư đã có nhận thức tăng cường đội ngũ chuyên môn có kinh nghiệm nên chất lượng ngày càng cải thiện. Nhờ vậy, những năm gần đây đã hạn chế tối đa những sự cố nghiêm trọng có thể xảy ra đối với các công trình thuỷ điện.

Bộ Công Thương cũng cho biết, hiện công tác rà soát về quy hoạch, đầu tư xây dựng và vận hành khai thác các công trình thuỷ điện trên địa bàn cả nước đã cơ bản hoàn thành, đáp ứng các yêu cầu đề ra theo nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ.

Đáng chú ý, Bộ cho biết đã phối hợp với UBND các tỉnh xem xét loại bỏ khỏi quy hoạch 8 dự án thuỷ điện bậc thang, 486 dự án thuỷ điện nhỏ và 213 vị trí tiềm năng thuỷ điện. Bộ Công Thương giải thích rằng, đây là các dự án chiếm nhiều diện tích đất, ảnh hưởng lớn đến môi trường - xã hội hoặc hiệu quả kinh tế thấp.

Các dự án thuỷ điện còn lại trong quy hoạch hầu hết là các dự án đã được rà soát kỹ lưỡng và cập nhật vào Quy hoạch điện VIII để tiếp tục đầu tư xây dựng.

Về thanh kiểm tra đối với vận hành hồ chứa thuỷ điện, Bộ Công Thương cũng cho hay, năm 2022, Bộ đã thực hiện thanh tra 2 doanh nghiệp vận hành hồ chứa thuỷ điện về thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý an toàn đập, hồ chứa thuỷ điện. Năm 2023, Bộ cũng dự kiến kiểm tra 2 doanh nghiệp.

Ngoài ra, Bộ cũng tổ chức kiểm tra, đánh giá an toàn đập, hồ chứa thuỷ điện quan trọng đặc biệt xây dựng trên địa bàn hai tỉnh trở lên, trừ các hồ chứa quan trọng đặc biệt trên lưu vực sông Đà. Bộ Công Thương đánh giá, về tổng thể các đập, hồ chứa thuỷ điện mà Bộ thanh tra, kiểm tra đều đang vận hành an toàn, ổn định tại thời điểm kiểm tra trước mùa mưa lũ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.