Bộ Công Thương giải thích về xuất khẩu 400.000 tấn gạo

(PLO)- Bộ Công Thương sẽ soát lại sản lượng, nhu cầu tiêu dùng gạo trong nước. Đồng thời sẽ xem lại lượng hàng hóa mà doanh nghiệp đã ký hợp đồng và đang chờ tại cảng trong tháng 4.

Liên quan đến vấn đề xuất khẩu gạo, tối 16-4, trả lời trên VTV, ông Phan Văn Chinh, Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), cho biết việc phân bổ hạn ngạch xuất khẩu gạo cho các DN vừa qua đã được đoàn liên ngành của Bộ Công Thương và các bộ ngành cân nhắc, dựa vào tình hình dịch COVID-19.

Theo quy định của Nghị định 107/2018 về kinh doanh xuất khẩu gạo thì không quy định về việc phân chia hạn ngạch theo vùng miền. Các DN đáp ứng đủ các điều kiện của Nghị định 107 sẽ được cấp giấy phép kinh doanh xuất khẩu gạo.

Các DN được phép xuất khẩu gạo theo nhu cầu, thủ tục đăng ký tại Tổng cục Hải quan mà không phải xin phép Bộ Công Thương. Đây cũng là việc thể hiện tinh thần cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho các DN, bỏ cơ chế xin-cho.

Về kế hoạch xuất khẩu gạo trong tháng 5, ông Chinh cho biết trước hết phải quán triệt theo tinh thần của Thủ tướng Chính phủ là đảm bảo an ninh lương thực. Bộ Công Thương sẽ chủ động xin ý kiến của Bộ NN&PTNT về vấn đề an ninh lương thực trong cân đối chung và kết hợp rà soát, đánh giá lại những vấn đề thực hiện trong thời gian qua.

Cụ thể, các bộ sẽ rà soát lại sản lượng, nhu cầu tiêu dùng gạo trong nước. Đồng thời xem lại lượng hàng hóa mà DN đã ký hợp đồng và đang chờ ở cảng  trong tháng 4. "Trên cơ sở đó, Bộ Công Thương sẽ cùng các bộ ngành tính toán, cân đối lượng xuất khẩu gạo cho tháng 5 và Bộ Công Thương cũng sẽ báo cáo Thủ tướng trước ngày 25-4" - ông Chinh cho biết.

Trước đó, Bộ Công Thương đề nghị có thể cho phép tiếp tục xuất khẩu gạo nhưng phải kiểm soát chặt số lượng xuất khẩu theo từng tháng, trước mắt là tháng 4 và tháng 5. Lượng gạo được phép xuất khẩu trong tháng 4 và tháng 5 sẽ vào khoảng 800.000 tấn.

0 giờ ngày Chủ nhật 12-4, Tổng cục Hải quan mở cổng đăng ký trực tuyến tờ khai hải quan xuất khẩu 400.000 tấn gạo. Một số DN kinh doanh gạo không hề biết thông tin này nên không đăng ký được tờ khai hải quan.

Sau đó, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã yêu cầu Bộ Tài chính và Bộ Công Thương báo cáo về trách nhiệm quản lý, kiểm soát số lượng gạo được phép xuất khẩu trong tháng 4-2020 theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Trong đó, Bộ Tài chính nêu cụ thể về quy trình, cách làm, danh sách các doanh nghiệp, thời gian mở tờ khai hải quan và số lượng gạo xuất khẩu của từng doanh nghiệp đã đăng ký thành công trên hệ thông, công tác phối hợp với Bộ Công Thương về việc này.

Còn Bộ Công Thương báo cáo về việc triển khai theo chỉ đạo của Thủ tướng và công tác phối hợp với Bộ Tài Chính.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.