Bộ Công Thương đề xuất đấu giá hơn 100 triệu lít xăng A92

(PLO)- Giá khởi điểm của lô xăng A92 được đưa ra đấu giá là 14.058 đồng/lít.

Theo nguồn tin của PLO, Bộ Công Thương đã văn bản gửi Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xin ý kiến về kế hoạch bán đấu giá hơn 100 triệu lít xăng A92 dự trữ quốc gia, giá khởi điểm 14.058 đồng/lít.

Tài sản bán đấu giá là lô hàng dự trữ quốc gia 101,9 triệu lít xăng A92 (xăng nền để pha chế xăng sinh học E5) ở nhiệt độ thực tế tại kho bảo quản tính đến ngày 31-12-2021. 

Theo đó, số xăng này đang được bảo quản ở 12 điểm kho dự trữ quốc gia gửi tại Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Tổng Công ty dầu Việt Nam, Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp.

Mức giá khởi điểm bán đấu giá được quy định cho 1 lít xăng A92 do Bộ Công Thương đưa ra là 14.058 đồng/lít. Các chi phí liên quan đến việc bơm, rót lên phương tiện vận chuyển của bên mua, chi phí xuất hàng, chi phí vận chuyển và các khoản thuế, phí phải nộp của Nhà nước theo quy định là do bên mua hàng chi trả. 

Giá khởi điểm tạm tính này là để xác định tiền đặt trước căn cứ theo Quyết định số 1641/QĐ-BCT ngày 27/8/2021 của Bộ Tài chính. Dự kiến, thời gian tổ chức cuộc bán đấu giá sẽ trong tháng 2-2022.

Hiện nay trên thị trường phổ biến xăng sinh học E5 và A95. Trong khi đó theo quy định về dự trữ, sau một thời gian thực hiện, các đơn vị dự trữ phải đảo hàng.

Trước đó, chiều ngày 21-2, Liên Bộ Tài chính - Công Thương đã đưa ra phương án tăng giá hàng loạt mặt hàng xăng, dầu.

Theo đó, giá xăng E5 tăng thêm 961 đồng lên 25.532 đồng/lít, xăng A95 tăng 965 đồng lên 26.287 đồng/lít. Giá dầu diesel tăng 936 đồng lên 20.801 đồng/lít, giá dầu hỏa tăng 758 đồng lên 19.509 đồng/lít, giá dầu mazut tăng 273 đồng lên 17.932 đồng/kg. Đây là lần tăng thứ năm giá xăng liên tiếp và là đợt tăng thứ tư trong năm nay.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.