Bộ Công Thương cắt giảm được gần 900 điều kiện kinh doanh

(PLO)- Trong vòng 10 năm, từ năm 2011-2020, Bộ Công Thương đã rà soát, cắt giảm được 880/1216 điều kiện đầu tư kinh doanh.

Trong giai đoạn 2011-2020, Bộ Công Thương đã hoàn thành cắt giảm, đơn giản hóa hơn 700 thủ tục hành chính (TTHC), cắt giảm được 880/1216 điều kiện kinh doanh; cắt giảm được 1051 mã HS/1891 mã HS trong danh mục các sản phẩm, hàng hóa là đối tượng kiểm tra chuyên ngành của Bộ Công Thương. Qua đó góp phần làm giảm số tờ khai phải kiểm tra an toàn thực phẩm và kiểm tra chất lượng...

Đó là một số kết quả nổi bật về cải cách hành chính của Bộ Công Thương được Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh chia sẻ tại Hội nghị tổng kết thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011 – 2020 và định hướng giai đoạn 2021 – 2030 được tổ chức vào chiều nay, 6-8.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình thăm bộ phận cấp C/C của Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương. Ảnh: BCT

Theo đó, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cho biết, công tác cải cách hành chính Bộ Công Thương giai đoạn 2011 – 2020 được tiến hành đồng bộ và có những chuyển biến tích cực trên tất cả các lĩnh vực.

Đơn cử như về cải cách tổ chức bộ máy đến thời điểm hiện nay đã tham mưu Chính phủ cắt giảm 5 đầu mối thuộc Bộ, giảm từ 35 đơn vị xuống còn 30 đơn vị; đặc biệt đã sắp xếp giảm được 74 phòng thuộc vụ/cục.

"Bộ Công Thương là một trong những Bộ đi đầu về ứng dụng công nghệ thông tin và đẩy mạnh xây dựng Chính phủ điện tử, Bộ điện tử. Bộ đã ban hành nhiều chính sách, chương trình, kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin và triển khai đạt được nhiều kết quả tích cực" - Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cho biết.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình biểu dương, đánh giá cao các kết quả và thành tích của Bộ, ngành Công Thương đã đạt được trong công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, Phó Thủ tướng cũng cho rằng công tác cải cách TTHC của ngành Công Thương còn một số hạn chế, tồn tại.

Đơn cử như công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật chưa đạt kế hoạch đề ra, vẫn còn tình trạng chậm ban hành văn bản quy định chi tiết; chất lượng các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật chưa cao; một số điều kiện kinh doanh cắt giảm còn chưa thực chất...

Trong thời gian tới, Phó thủ tướng đề nghị Bộ Công Thương tiếp tục triển khai một cách đồng bộ, quyết liệt và toàn diện các nội dung cải cách hành chính. Qua đó góp phần xây dựng nền hành chính thống nhất, trong sạch, hiện đại, hiệu quả phục vụ nhân dân, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.