Bộ Công Thương bác thông tin bổ nhiệm đại sứ VIETNAM OCOPEX 2025

(PLO)- Bộ Công Thương cho biết không bổ nhiệm hoặc sử dụng cá nhân nào làm đại sứ của chương trình Hội chợ các sản phẩm OCOP xuất khẩu - VIETNAM OCOPEX 2025.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 31-7, Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) đã ban hành Văn bản số 2425 gửi các cơ quan truyền thông về thông tin liên quan đến Hội chợ các sản phẩm OCOP xuất khẩu (VIETNAM OCOPEX 2025).

Trong văn bản, Cục Xúc tiến thương mại cho biết đây là sự kiện xúc tiến thương mại nằm trong khuôn khổ Chương trình cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại, do Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, UBND thành phố Hà Nội và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức.

Ảnh màn hình 2025-07-31 lúc 14.10.53.png
Cục Xúc Tiến thương mại (Bộ Công Thương) cho biết không bổ nhiệm hoặc sử dụng cá nhân nào làm đại sứ của chương trình Hội chợ các sản phẩm OCOP xuất khẩu - VIETNAM OCOPEX 2025.

Hội chợ sẽ diễn ra tại Hoàng thành Thăng Long – 19C Hoàng Diệu, Hà Nội, từ ngày 1 đến 3-8. Sự kiện do Cục Xúc tiến thương mại chủ trì thực hiện, phối hợp cùng Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương và Sở Công Thương Hà Nội.

Cục Xúc tiến thương mại cho biết, hiện nay trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin về việc bổ nhiệm đại sứ cho chương trình.

“Cục Xúc tiến thương mại trân trọng thông báo, đến nay, Bộ Công Thương không bổ nhiệm/sử dụng cá nhân nào làm đại sứ của chương trình và không cho phép cơ quan, tổ chức phối hợp nào thực hiện việc nêu trên”, Cục Xúc tiến thương mại khẳng định.

Trước đó, trên trang cá nhân Facebook, Tiktok, Phạm Thoại đăng tải bài viết và video tuyên bố được “vinh dự đảm nhận vai trò đại sứ chương trình Top nông sản – Nông sản về phố (VIETNAM OCOPEX 2025).

"Vinh dự đảm nhận vai trò Chương trình Top nông sản – Nông sản về phố VIETNAM OCOPEX 2025, do Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức…”, Phạm Thoại viết.

VIETNAM OCOPEX 2025...png
Phạm Thoại đăng tải bài viết và video tuyên bố được “vinh dự đảm nhận vai trò đại sứ chương trình Top nông sản – Nông sản về phố (VIETNAM OCOPEX 2025) trên TikTok. Ảnh chụp màn hình.

Thông tin này sau đó được lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội. Có nhiều người bình luận cho rằng chương trình khi chọn các KOL/KOC, Tiktoker... tham gia livestream thì cần lựa chọn kỹ, tránh mời các nhân vật có nhiều tai tiếng, có ảnh hưởng xấu trên mạng xã hội có thể gây tác dụng ngược.

Điều này không chỉ khiến khách hàng quay lưng lại với sản phẩm OCOP mà còn gây ảnh hưởng đến hình ảnh của thương hiệu của các doanh nghiệp, nông dân tham gia chương trình.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.