Bỏ ăn sáng, chuyện gì xảy ra?

(PLO)-Bỏ ăn sáng có thể gây hại nhiều hơn lợi.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam

Theo các chuyên gia Harvard, bỏ ăn sáng có thể gây hại nhiều hơn lợi. Nó không chỉ ảnh hưởng đến mức năng lượng của bạn, mà còn có thể tác động đến tim và dẫn đến nhiều bệnh lối sống khác.

Ăn sáng là một trong những bữa ăn quan trọng nhất trong ngày. Bỏ ăn sáng đồng nghĩa với việc rước các bệnh do lối sống vốn đang gia tăng.

Một nghiên cứu, được công bố trên Tạp chí Journal of Cardiovascular Development And Disease cho thấy, những người thường xuyên bỏ ăn sáng có nguy cơ mắc bệnh tim mạch hoặc tử vong do bệnh tim cao hơn khoảng 21%.

Ngoài ra, bỏ ăn sáng có thể gây giảm khả năng tập trung, mệt mỏi, cáu kỉnh, béo phì và huyết áp cao.

Do đó, ngoài việc không bỏ ăn sáng, bạn cũng cần chú ý đến những gì có trên đĩa của mình. Nếu đầy dầu mỡ cho việc ăn sáng chắc chắn sẽ không có lợi mà còn gây hại nhiều hơn cho cơ thể.

Hãy chọn thực phẩm giàu protein và chất xơ để tăng cường năng lượng và cải thiện sức khỏe tổng thể của bạn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm