BMW, Toyota và 7 thương hiệu khác bị tố tự ý cung cấp dữ liệu vị trí người dùng

(PLO)- Các thượng nghị sĩ Mỹ cáo buộc BMW, Toyota và bảy thương hiệu khác cung cấp dữ liệu vị trí của người tiêu dùng mà không được phép.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ô tô hiện đại được trang bị các tính năng giống như máy tính. Các nhà sản xuất đã trang bị đầy đủ các hệ thống bao gồm máy ảnh, thiết bị theo dõi GPS, thiết bị ghi âm... Trên hết, chúng có khả năng lưu trữ tất cả dữ liệu đó trong một khoảng thời gian dài.

Mỹ cáo buộc BMW, Toyota và bảy thương hiệu khác cung cấp dữ liệu vị trí của người tiêu dùng mà không có lệnh.jpg
Các thượng nghị sĩ Mỹ cáo buộc BMW, Toyota và bảy thương hiệu khác cung cấp dữ liệu vị trí của người tiêu dùng mà không được phép. Ảnh: Carscoops.

Giờ đây, các Thượng nghị sĩ Mỹ đang kêu gọi cả Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC) và Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC) cần nghiêm ngặt hơn trong quản lý để bảo vệ người tiêu dùng. Vì hiện nay, nhiều nhà sản xuất đang vi phạm nghiêm trọng về quyền riêng tư của khách hàng.

Hạ nghị sĩ Debbie Dingell và Thượng nghị sĩ Mỹ Ron Wyden và Edward J. Markey Mỹ đề cập đến hai chủ đề quan trọng vì lo ngại rằng quyền riêng tư của người tiêu dùng không được bảo vệ.

Bức thư đầu tiên của Đại diện Dingell gửi FCC Mỹ nêu vấn đề liên quan đến cách những kẻ bạo hành gia đình đang sử dụng dữ liệu để không chỉ theo dõi mà còn quấy rối và đe dọa đối tác của họ trong một xu hướng đáng lo ngại chưa được kiểm soát.

Bức thư thứ hai là của hai Thượng nghị sĩ Mỹ lo ngại rằng 9 nhà sản xuất ô tô khác nhau đang cung cấp thông tin cho cơ quan thực thi pháp luật mà không có lệnh và không thông báo cho người điều khiển phương tiện rằng thông tin của họ đã được yêu cầu.

Theo Ron Wyden và Edward Markey, 9 nhà sản xuất ô tô gồm Toyota, Hyundai, Kia, Mercedes-Benz, Mazda, BMW, Volkswagen, Subaru và Nissan thừa nhận đã cung cấp dữ liệu vị trí cho chính quyền mà không có sự đồng ý của chủ sở hữu.

Theo thượng nghị sĩ Mỹ nói rằng các công ty ô tô này đang vi phạm lời hứa tự nguyện được đưa ra vào năm 2014 về việc yêu cầu lệnh bắt giữ hoặc lệnh của tòa án trước khi chuyển thông tin vị trí GPS. Trong số 14 công ty ô tô chỉ có Ford, General Motors, Stellantis, Honda và Tesla yêu cầu giấy chứng nhận đối với dữ liệu này.

Trong số những thương hiệu đó, chỉ có Tesla mới thông báo cho khách hàng về những yêu cầu như vậy của chính phủ. “Các cơ quan chính phủ phải có lệnh yêu cầu nội dung email của người Mỹ, ảnh riêng tư của họ được sao lưu lên đám mây và tìm kiếm điện thoại của họ. Dữ liệu vị trí hay những gì tương tự”, nội dung bức thư của Tesla.

Theo tờ New York Times Mỹ đã chỉ ra, việc thu thập dữ liệu chỉ có xu hướng tăng lên qua các năm. NHTSA Mỹ đang nghiên cứu cách bắt buộc phải kiểm tra nồng độ cồn trong máu và thiết bị cảnh báo giới hạn tốc độ trên xe. Hơn nữa, hiện các công ty bảo hiểm ở Mỹ đã khai thác các dữ liệu khác người tiêu dùng để tăng lãi suất cho mình.

Cách duy nhất để tránh loại thông tin này rơi vào tay kẻ xấu, trừ khi hai cơ quan Mỹ quy định dữ liệu về ô tô chỉ có thể được chia sẻ khi có lệnh, hay lái một chiếc xe không có công nghệ ngay từ đầu.

Theo Carscoops

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vượt hàng chục km, khách hàng 'chốt liền tay' xe máy điện VinFast

Vượt hàng chục km, khách hàng 'chốt liền tay' xe máy điện VinFast

(PLO)-Trong các ngày 18 đến 21-6, Quảng trường Tây Sông Hậu (phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) thu hút hàng trăm người dân tham dự sự kiện “Đổi xăng lấy điện - Cùng VinFast kiến tạo tương lai Xanh”. Sức nóng không chỉ đến từ các dòng xe máy điện hiện đại, tiện lợi như Flazz Max, Evo Lite… mà còn từ chính sách ưu đãi “khủng” trong mùa hè 2026.

VinFast VF 8 thế hệ mới tiếp tục tạo cơn sốt trước thời điểm bàn giao

VinFast VF 8 thế hệ mới tiếp tục tạo cơn sốt trước thời điểm bàn giao

(PLO)-Khi thời điểm bàn giao những chiếc VinFast VF 8 thế hệ mới đầu tiên (cuối tháng 7) đang đến gần, không khí tại nhiều đại lý VinFast ngày càng sôi động với đông đảo khách hàng tới “mục sở thị”, trải nghiệm thực tế và kiểm chứng những nâng cấp của mẫu SUV điện đã làm nên kỷ lục 12.728 đơn đặt hàng sau 8 ngày.