Bloomberg: Giới tài phiệt Nga mất 95 tỉ USD trong năm 2022 sau các lệnh trừng phạt

(PLO)- Theo xếp hạng của Bloomberg, các nhà tài phiệt giàu nhất nước Nga đã mất gần 95 tỉ USD trong năm 2022 sau các lệnh trừng phạt.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Các nhà tài phiệt giàu nhất nước Nga đã mất gần 95 tỉ USD trong năm 2022, trong bối cảnh các quốc gia phương Tây áp các lệnh trừng phạt lên họ. Theo đó, các nhà tài phiệt này mất 330 triệu USD mỗi ngày kể từ khi xung đột ở Ukraine nổ ra.

Theo chỉ số tỉ phú của hãng tin Bloomberg, tỷ phú Roman Abramovich là người chịu ảnh hưởng nhiều nhất khi tài sản của ông giảm 57% xuống còn 7,8 tỉ USD trong năm 2022. Ông Abramovich là một trong những nhà tài phiệt Nga đầu tiên phải chịu lệnh trừng phạt của Anh.

Tỉ phú Roman Abramovich. Ảnh: AP

Tỉ phú Roman Abramovich. Ảnh: AP

Cũng theo Bloomberg, tài sản của tỉ phú năng lượng Gennady Timchenko đã giảm 48%, xuống còn 11,8 tỉ USD. Tỷ phú Suleiman Kerimov cũng bị mất 41% tài sản, giảm xuống còn 9 tỉ USD.

Chính phủ Anh đã đóng băng hơn 18 tỉ Bảng tài sản thuộc về các nhà tài phiệt và những người Nga khác. Theo đó, các biện pháp trừng phạt đã được áp dụng lên 1.271 người, bao gồm tỉ phú Abramovich và "vua Niken" Vladimir Potanin - người giàu thứ hai của Nga.

Chính phủ Anh cho biết “các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc nhất” từng được áp dụng đã khiến 18,4 tỉ Bảng tài sản có liên quan đến Nga bị đóng băng. Theo danh sách tài sản được Bloomberg cập nhật hàng ngày, hơn 20 tỉ phú Nga đã mất khoảng 95 tỉ USD vào năm 2022.

Tuy nhiên, khoản lỗ của các nhà tài phiệt Nga không đáng kể so với khoản lỗ của các tỉ phú công nghệ Mỹ trong năm nay.

Tài sản của tỉ phú Elon Musk đã giảm gần 50%, xuống còn 138 tỉ USD, sau khi giá trị cổ phiếu của Tesla giảm mạnh. Ông cũng bị mất ngôi vị người giàu nhất thế giới trong một thời gian ngắn vào tháng 12 vào tay tỉ phú Bernard Arnault - giám đốc điều hành của tập đoàn LVMH.

Tài sản của tỷ phú Mark Zuckerberg đã giảm 65% xuống còn 45 tỉ USD trong năm nay. Xếp hạng về độ giàu có của ông Zuckerberg đã tụt 19 bậc, xuống vị trí 25 trên bảng xếp hạng của Bloomberg. Đây cũng là vị trí thấp nhất mà ông từng có kể từ năm 2014.

Tổng cộng, 500 người giàu nhất thế giới đã mất gần 1,4 nghìn tỉ USD trong năm 2022.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.