Bình ổn giá vàng: Các ngân hàng nên vừa bán vừa mua

(PLO)- Đại biểu QH rất hoan nghênh việc cho phép bốn ngân hàng lớn của Việt Nam bán vàng miếng ra thị trường và kỳ vọng điều này sẽ giúp bình ổn giá vàng trong nước.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Từ chiều nay (3-6), bốn ngân hàng là Vietcombank, BIDV, Agribank, Vietinbank và Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) sẽ bắt đầu bán vàng giá bình ổn trực tiếp cho người dân, theo thông báo từ Ngân hàng Nhà nước (NHNN).

Các ngân hàng thương mại nhà nước chỉ bán vàng miếng SJC cho khách hàng cá nhân và không thực hiện mua vàng miếng SJC từ khách hàng. Trong khi đó, Công ty SJC sẽ thực hiện tất cả các giao dịch mua - bán vàng miếng SJC.

Bình ổn giá vàng: Các ngân hàng nên có cả bán và mua
Đại biểu Phạm Văn Hòa (đoàn Đồng Tháp). Ảnh: PHẠM THẮNG

Trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội, đại biểu Phạm Văn Hòa (đoàn Đồng Tháp), cho biết ông đánh giá rất cao tính cầu thị của Chính phủ và NHNN trong việc cho phép bốn ngân hàng lớn của Việt Nam bán vàng miếng ra thị trường nhằm phục vụ nhu cầu của người dân.

Ông Hòa khẳng định đây là tín hiệu rất mừng để ổn định thị trường vàng trong nước, không để giá vàng nhảy múa. “Tôi kỳ vọng việc này sẽ giúp bình ổn giá vàng trong nước và tiệm cận với giá vàng thế giới” – ông Hòa chia sẻ.

Dù vậy, đại biểu Hòa cũng bày tỏ băn khoăn, lo lắng không biết việc bán vàng miếng của bốn ngân hàng này trong bao lâu, có duy trì thường xuyên, liên tục hay chỉ bán trong một giai đoạn rồi nghỉ.

“Ngân hàng chỉ bán mà không mua thì làm sao có đủ nguồn cung để tái tạo, cung cấp cho nhu cầu của người dân?” – ông Hòa đặt vấn đề và cho hay đây cũng là điều mà người dân đang quan tâm.

Theo ông Hòa, khi các ngân hàng không còn bán vàng nữa thì người dân lại phải mua ở ngoài, như vậy có khả năng lại kích thích giá vàng lên cao. Từ đó, đại biểu đoàn Đồng Tháp đề nghị NHNN cần quan tâm, tính toán thêm vấn đề này. Theo ông, giao dịch nên được thực hiện hai chiều, có bán thì phải có mua.

“Người dân có nhu cầu mua thì mình bán và khi người dân có nhu cầu bán thì ngân hàng cũng phải mua lại để nguồn hàng được lưu chuyển”- ông Hòa nói.

Ông cũng nhìn nhận việc này là rất bình thường, phản ánh đúng quy luật mua bán trên thị trường và làm như vậy phía ngân hàng cũng không phải chịu thiệt.

Trước đó, NHNN cũng lưu ý việc mua vàng được thực hiện trực tiếp tại các điểm giao dịch của ngân hàng. Người dân đến mua vàng cần mang theo giấy tờ tùy thân. Việc thanh toán có thể bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản và nhận vàng giao ngay. Hóa đơn bán hàng sẽ được cung cấp theo hình thức hóa đơn điện tử.

Các địa điểm giao dịch bán vàng của 4 ngân hàng

Vietcombank triển khai bán vàng tại sáu điểm giao dịch tại Hà Nội và TP.HCM, gồm chi nhánh Vietcombank Sở Giao dịch, chi nhánh Vietcombank Hà Nội, chi nhánh Vietcombank Ba Đình, chi nhánh Vietcombank TP.HCM, chi nhánh Vietcombank Nam Sài Gòn, chi nhánh Vietcombank Thủ Đức.

Vietinbank sẽ triển khai bán tại hệ thống cửa hàng của Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank Gold & Jewellery) tại Hà Nội và TP.HCM.

Agribank thì bán vàng tại bốn điểm giao dịch trên địa bàn Hà Nội và TP.HCM, gồm Agribank Chi nhánh Sở Giao dịch, Agribank Chi nhánh Hà Nội, Agribank Chi nhánh Sài Gòn, Agribank Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn.

Với BIDV, trước mắt sẽ bán vàng miếng cho khách hàng cá nhân tại ba địa điểm là Chi nhánh Sở Giao dịch tại Hà Nội, Chi nhánh Hà Thành và Chi nhánh TP.HCM.

Còn Công ty SJC sẽ triển khai hoạt động này tại 20 chi nhánh trên địa bàn Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Hạ Long, Nha Trang, Huế, Biên Hoà (Đồng Nai), Quảng Ngãi, Cần Thơ, Bạc Liêu, Cà Mau theo thời gian của từng chi nhánh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.