Bình Nhưỡng: Phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên là ‘ảo tưởng viển vông’

(PLO)- Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Pak Myong-ho nói rằng việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên là một “ảo tưởng viển vông” không bao giờ có thể trở thành hiện thực.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 1-11, Triều Tiên cho rằng việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên là một “ảo tưởng viển vông” không bao giờ có thể trở thành hiện thực, theo hãng thông tấn KCNA.

KCNA dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Pak Myong-ho chỉ trích Hàn Quốc vì liên tục tìm cách nêu vấn đề phi hạt nhân hóa mỗi khi có cơ hội.

“Chúng tôi sẽ kiên nhẫn chứng minh rằng phi hạt nhân hóa là một ‘ảo tưởng viển vông’ không bao giờ có thể trở thành hiện thực, dù có nhắc đến hàng nghìn lần đi chăng nữa” - ông Pak nói.

Bình Nhưỡng: Phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên là ‘ảo tưởng viển vông’
Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Pak Myong-ho. Ảnh: YONHAP

Ông Pak cho rằng Hàn Quốc vẫn chưa nhận ra rằng “việc cố phủ nhận vị thế Triều Tiên như một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân” và tiếp tục mơ về phi hạt nhân hóa chỉ cho thấy Seoul quá thiếu thực tế.

Hàn Quốc chưa bình luận về các phát ngôn của Triều Tiên.

Triều Tiên dường như phản đối việc Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc hồi tháng 8 công bố chương trình nghị sự về phi hạt nhân hóa.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung cho biết ở giai đoạn đầu ông sẽ tìm cách đóng băng các chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

Ở giai đoạn thứ hai và cuối cùng, ông sẽ hướng tới việc cắt giảm và dỡ bỏ chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

Bình luận của Triều Tiên được đưa ra trước thềm cuộc gặp song phương giữa Tổng thống Lee và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, trong đó, ông Lee dự kiến sẽ tiếp tục nêu lên vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Vào tháng 5-2024, Triều Tiên từng lên án Hàn Quốc vì tuyên bố cam kết phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên trong tuyên bố chung sau Hội nghị thượng đỉnh ba bên giữa lãnh đạo Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật.

Khi đó, Bình Nhưỡng gọi động thái này là “sự can thiệp trắng trợn” vào công việc nội bộ của Triều Tiên.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.