Bình Nhưỡng lên án tuyên bố chung G7 về phi hạt nhân hoá Triều Tiên

(PLO)- Bộ trưởng Ngoại giao Choe Son Hui gọi việc G7 ra tuyên bố tái cam kết "phi hạt nhân hoá hoàn toàn Triều Tiên" là động thái "thù địch trắng trợn" chống lại Bình Nhưỡng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Choe Son Hui hôm 13-11 chỉ trích một tuyên bố gần đây của Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) đòi hỏi Bình Nhưỡng phải “phi hạt nhân hoá hoàn toàn”, theo tin ngày 14-11 của hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA.

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao G7 tại Canada (ngày 11 tới 12-11) đã ra tuyên bố chung “lên án mạnh mẽ các chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Triều Tiên và tái khẳng định cam kết phi hạt nhân hoá hoàn toàn Triều Tiên”.

Trong tuyên bố với tiêu đề “G7 không có quyền phản đối lựa chọn có chủ quyền của Triều Tiên”, bà Choe “bày tỏ sự bất bình và lấy làm tiếc một cách sâu sắc”, “lên án và bác bỏ hành động này bằng những lời lẽ mạnh mẽ nhất” trước động thái mà Bình Nhưỡng cho là “thù địch trắng trợn” và “phớt lờ, vi phạm Hiến pháp Triều Tiên” từ phía G7.

1411 Ngoại trưởng Triều Tiên lên án, bác bỏ tuyên bố của G7 về phi hạt nhân hoá Triều Tiên.jpg
Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Choe Son Hui. Ảnh: ANADOLU

Bà Choe cho rằng ý tưởng phi hạt nhân hoá Triều Tiên đã bị coi là “bất khả thi” và lập trường của Bình Nhưỡng vẫn kiên định với lập trường rằng trong bối cảnh thế giới hiện nay, “việc sở hữu vũ khí hạt nhân là lựa chọn đúng đắn nhất để răn đe những quốc gia nguy hiểm và thù địch nhất”.

“Không ai có quyền ép buộc chúng ta vi phạm Hiến pháp và họ cũng không nên cố gắng bắt chúng ta sửa đổi nó” - bà Choe tuyên bố.

Bà Choe chỉ trích việc G7 – vốn có đa số thành viên sở hữu vũ khí hạt nhân hoặc cho phép nước khác triển khai vũ khí loại này – đòi hỏi Triều Tiên phải từ bỏ chương trình hạt nhân của riêng mình là hành vi “tiêu chuẩn kép” và “không thể chấp nhận được”.

Bà Choe cũng nhắc lại các tuyên bố của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, coi việc “Triều Tiên sở hữu vũ khí hạt nhân sẽ vẫn là một thực tế bất biến, bất kể Mỹ và các đồng minh muốn hay không”.

Các lãnh đạo G7 chưa có bình luận sau tuyên bố của Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.