Bình Dương tổ chức kết nối hàng hóa, cung ứng ra thị trường quốc tế

(PLO)- Chương trình là cầu nối cho các nhà sản xuất, đơn vị cung ứng giới thiệu, quảng bá sản phẩm dịch vụ, công nghệ mới.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 26-10, lãnh đạo tỉnh Bình Dương cho biết Sở Công thương đang phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị kỹ lưỡng cho Chương trình kết nối cung-cầu hàng hóa trên địa bàn tỉnh năm 2022.

Sở Công thương cùng các đơn vị liên quan đang chuẩn bị kỹ lưỡng cho hoạt động này. Ảnh: TM

Sở Công thương cùng các đơn vị liên quan đang chuẩn bị kỹ lưỡng cho hoạt động này. Ảnh: TM

Dự kiến chương trình sẽ diễn ra trong 5 ngày (từ ngày 10 đến 12-11) tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Thành phố mới Bình Dương (WTC EXPO).

Khoảng 150 đơn vị trong và ngoài nước sẽ tham gia giới thiệu, quảng bá sản phẩm, dịch vụ như sản phẩm nông lâm, thủ công, mỹ nghệ, nội thất, may mặc, công nghệ, tiêu dùng, thực phẩm, chế biến, sản phẩm phục vụ lĩnh vực nhà hàng - khách sạn…

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Bình Dương sẽ tổ chức lễ công bố và trao quyết định công nhận sản phẩm OCOP tỉnh Bình Dương đợt 2 năm 2022.

Ngoài ra, sẽ có chuỗi các hoạt động gặp gỡ với các nhà cung ứng, các hội thảo chuyên đề như “Kết nối cung-cầu từ truyền thống đến hiện đại”, “Cơ hội cung ứng sản phẩm ra thị trường quốc tế”, “Marketing 4.0: Truyền thống sang kỹ thuật số”…

Các hội thảo này sẽ hỗ trợ, hướng dẫn, giới thiệu doanh nghiệp vừa và nhỏ, các hộ kinh doanh và đơn vị cung ứng hàng hóa tham gia giao thương trên các sàn thương mại điện tử.

Sự kiện được tổ chức tại Trung tâm triển lãm Quốc tế Thành phố mới Bình Dương (WTC EXPO). Ảnh: LA
Sự kiện được tổ chức tại Trung tâm triển lãm Quốc tế Thành phố mới Bình Dương (WTC EXPO). Ảnh: LA

Nằm trong khuôn khổ chương trình còn có nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc và thú vị.

Lãnh đạo Sở Công thương tỉnh Bình Dương cho biết, đây là sự kiện nhằm đẩy mạnh kết nối giao thương-xúc tiến thương mại, phát triển thị trường tiêu thụ và mở rộng các kênh phân phối hàng hóa, góp phần đẩy mạnh thương mại-dịch vụ.

Đồng thời, tạo sân chơi văn hóa lành mạnh và nâng cao đời sống tinh thần cho người dân trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.