Bình Dương chuẩn bị xây dựng cảng tổng hợp An Tây rộng gần 100 ha

(PLO)- Bình Dương mong muốn khi cảng tổng hợp An Tây đi vào hoạt động sẽ dễ dàng giao thương với các trung tâm kinh tế lớn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nam miền Nam

UBND TP Bến Cát vừa có tờ trình đề xuất dự án đầu tư xây dựng cảng tổng hợp An Tây, nằm trên sông Sài Gòn (phường An Tây, TP Bến Cát, Bình Dương) với diện tích khoảng gần 100 ha.

cảng tổng hợp an tây (1).jpg
cảng tổng hợp an tây (6).jpg
Cảng Thạnh Phước (TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) là Cảng cạn đầu tiên và duy nhất tại Bình Dương có chức năng giải quyết thủ tục hải quan. Ảnh: LA

Đề xuất này đã được UBND tỉnh Bình Dương thống nhất cao. Ông Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương yêu cầu các ngành và địa phương cần nhanh chóng lựa chọn nhà đầu tư, trao giấy phép đầu tư trong dịp 30-4 và khởi công dự án trong quý IV- 2025.

Theo tờ trình, cảng tổng hợp An Tây là cảng cạn kết hợp bến thủy nội địa (cảng hàng hóa và hành khách) với diện tích gần 100 ha.

Dự kiến công suất cảng An Tây khoảng 7 triệu tấn hàng hoá/năm; 100.000 lượt hành khách/năm, định hướng 200.000 lượt hành khách/năm. Tổng mức đầu tư xây dựng dự kiến trên 5.600 tỉ đồng.

Cảng tổng hợp An Tây nằm trên khu vực sông Sài Gòn kết nối với các cảng lớn của TP.HCM, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu.

Bên cạnh đó, cảng tổng hợp An Tây sẽ kết nối với tuyến đường vành đai 4 (đang được xây dựng).

Bình Dương mong muốn khi cảng tổng hợp An Tây đi vào hoạt động sẽ hỗ trợ hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa cho các khu công nghiệp trong vùng. Đặc biệt, là các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương, trong việc cung ứng nguyên vật liệu và phân phối hàng hóa đi tiêu thụ.

Bên cạnh đó, cảng tổng hợp An Tây là điểm trung chuyển hành khách, hỗ trợ phát triển chuỗi du lịch liên hoàn tại Bình Dương và TP.HCM, đặc biệt là du lịch gắn với hoạt động sông nước.

Được biết, hiện nay Bình Dương có 6 cảng, bến cảng thủy nội địa đang hoạt động (các cảng thủy nội địa lớn như: Cảng An Sơn, Cảng Thạnh Phước). Bên cạnh đó, còn có 10 cảng, bến thủy nội địa đã được quy hoạch.

Hiện nay, các cảng này mới chỉ thông quan với sản lượng hàng hóa khoảng 2 triệu tấn/năm, chiếm tỉ trọng thấp so với vận tải đường bộ (chiếm 99% tổng lượng hàng hóa).

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.