Vụ bùn thải nạo vét tràn ra ngoài môi trường ở Quy Nhơn:

Bình Định yêu cầu Công ty CP Cảng Quy Nhơn khôi phục đa dạng sinh học

(PLO)- Bình Định yêu cầu Công ty CP Cảng Quy Nhơn thực hiện khôi phục đa dạng sinh học khu vực này theo đúng quy định.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 7-2, thông tin với PLO, lãnh đạo Sở TN&MT tỉnh Bình Định cho hay Công ty CP Cảng Quy Nhơn và Công ty TNHH Phú Gia Riverside hoàn thành việc khắc phục tình trạng bồi lắng bùn thải từ đập tràn Quy Nhơn 3 đến điểm nhập lưu sông Trường Úc đổ ra đầm Thị Nại, phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

bùn thải
Tỉnh Bình Định yêu cầu Công ty CP Cảng Quy Nhơn bồi hoàn đa dạng sinh học từ đập tràn Quy Nhơn 3 đến điểm nhập lưu với sông Trường Úc trong tháng 3. Ảnh: THU DỊU

Sau khi kiểm tra, UBND tỉnh Bình Định tiếp tục yêu cầu Công ty CP cảng Quy Nhơn thực hiện công tác bồi hoàn đa dạng sinh học theo quy định tại báo đánh giá tác động môi trường Dự án Đầu tư nâng cấp bến số 1 - cảng Quy Nhơn trong tháng 3 tới.

Theo đó, trong quá trình công ty thực hiện công tác bồi hoàn đa dạng sinh học ở khu vực này, Sở NN&PTNT, Sở TN&MT cùng với UBND phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn có trách nhiệm hướng dẫn, giám sát.

đa dạng sinh học
Tỉnh Bình Định thống nhất với phương án khắc phục bùn thải tràn ra môi trường tại khu vực này. Ảnh: THU DỊU

Thông tin thêm với PLO, ông Nguyễn Việt Cường, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở TN&MT), cho hay đầu tháng 2, hai doanh nghiệp này hoàn thành việc nạo vét bùn thải, khơi thông dòng chảy khu vực này.

Sau khi hoàn thành phương án khắc phục nạo vét bùn, tỉnh yêu cầu Công ty TNHH Phú Gia Riverside thực hiện các giải pháp quản lý các hồ chứa bùn từ quá trình nạo vét, không để xảy ra sự cố sạt lở ảnh hưởng đến các công trình lân cận và không để bùn thoát ra bên ngoài gây bồi lắng lòng sông phía hạ lưu.

Như PLO đã phản ánh, quá trình thực hiện dự án nâng cấp bến số 1 cảng Quy Nhơn đã gây ra tình trạng bùn thải tràn ra khắp nơi ở đập tràn Quy Nhơn 3 tới điểm nhập lưu với sông Trường Úc đổ ra đầm Thị Nại.

Công ty CP Cảng Quy Nhơn là chủ đầu tư cũng là đơn vị trực tiếp nạo vét bùn. Vật chất nạo vét được vận chuyển đến âu chứa tạm lắp đặt tại khu vực lòng sông ở điểm nhập lưu với sông Trường Úc. Sau đó, bơm về lắng qua các ao chứa tại hai khu vực bãi đổ có tổng diện tích 17,3 ha.

z4945697626061-33d369e3a3f523f796babb6003e48fa4-1345-2568.jpg
Lãnh đạo tỉnh Bình Định yêu cầu Công ty TNHH Phú Gia Riverside phải quản lý, giám sát các âu chứa, ngăn không cho tình trạng bùn thải tràn ra ngoài môi trường. Ảnh: TQ

Khu vực bãi đổ này thuộc khu đô thị mới khu vực Chợ Góc do Công ty TNHH Phú Gia Riverside làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, hai doanh nghiệp này không tuân thủ quy trình, dẫn tới việc bùn thải tràn ra ngoài.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm