Bình Định sắp có nhà máy cà phê hòa tan hơn 2.000 tỉ đồng

(PLO)- UBND tỉnh Bình Định trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án nhà máy sản xuất cà phê hòa tan sấy lạnh cho một tập đoàn của Singapore.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 17-9, UBND tỉnh Bình Định trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án nhà máy sản xuất cà phê hòa tan sấy lạnh cho Tập đoàn Future Enterprises Pte. Ltd của Singapore. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 2.000 tỉ đồng, tương đương hơn 80 triệu USD, 100% vốn nước ngoài.

Khu kinh tế.jpg
Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định (trái) trao giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư. Ảnh: TT

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định, dự án được thực hiện trên diện tích hơn 7 ha, tại khu công nghiệp Becamex VSIP Bình Định ở khu kinh tế Nhơn Hội tại xã Canh Vinh, huyện Vân Canh.

Nhà máy sản xuất cà phê hòa tan sấy lạnh này có công suất 5.400 tấn sản phẩm/năm, dự kiến bắt đầu sản xuất từ năm 2028.

z5842776670368_8c91fe72dd3e31ed482be4b7e151b92f.jpg
Tỉnh Bình Định tổ chức trao giấy chứng nhận đầu tư cho dự án nhà máy sản xuất cà phê hòa tan sấy lạnh. Ảnh: TT

Theo ông Đặng Vĩnh Sơn, Trưởng ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Bình Định, dự án nhà máy sản xuất cà phê hòa tan sấy lạnh của Tập đoàn Future Enterprises Pte. Ltd không chỉ cung cấp cho thị trường những sản phẩm công nghiệp mới, mà còn là động lực tăng trưởng cho ngành công nghiệp chế biến của tỉnh Bình Định.

Đồng thời, sẽ góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ chiều rộng sang chiều sâu của ngành công nghiệp tỉnh Bình Định, tạo nhiều cơ hội việc làm và đóng góp vào sự phát triển của địa phương.

Nhà máy sản xuất cà phê hòa tan sấy lạnh của Tập đoàn Future Enterprises Pte. Ltd là dự án có quy mô vốn lớn thứ hai tại khu công nghiệp Becamex VSIP Bình Định, sau dự án hai giai đoạn sản xuất nhũ và màng mỏng công nghệ cao của Tập đoàn Kurz, Cộng hòa Liên bang Đức.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.