BÌNH ĐỊNH

Bình Định mời gọi doanh nghiệp Canada đầu tư vào 5 lĩnh vực

(PLO)- Ngày 28-3, tỉnh Bình Định tổ chức hội nghị xúc tiến thương mại "Canada- Cửa ngõ cho doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường Bắc Mỹ".

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 28-3, UBND tỉnh Bình Định phối hợp với Hội Doanh nhân Việt Nam-Canada tổ chức hội nghị xúc tiến thương mại với chủ đề "Canada- Cửa ngõ cho doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường Bắc Mỹ". Hơn 250 doanh nghiệp trong và ngoài nước đã tham gia hội nghị.

đầu tư.jpg
Hội nghị xúc tiến thương mại Canada- Cửa ngõ cho doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường Bắc Mỹ". Ảnh: TD

Theo UBND tỉnh Bình Định, năm 2023, kim ngạch thương mại hai chiều của Bình Định với Canada ước đạt 18,7 triệu USD, trong đó xuất khẩu ước đạt 17,2 triệu USD.

Trong đó, sản phẩm hải sản đạt giá trị kim ngạch xuất khẩu cao nhất, gần 5 triệu USD, còn lại chủ yếu là may mặc, gỗ tinh chế, sản phẩm từ nhựa giả mây...

Theo ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, các doanh nghiệp Canada ngày càng quan tâm hơn về sản phẩm, năng lực sản xuất của Việt Nam nói chung, Bình Định nói riêng.

Do đó, cơ hội cho các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh mở rộng xuất khẩu sang thị trường này là rất lớn dựa trên tiềm năng, nền tảng đã, đang khai thác tốt hiệp định CPTPP. Theo đó chú trọng chủ yếu các mặt hàng xuất khẩu có thế mạnh của tỉnh như gỗ và các sản phẩm từ gỗ, nông sản, hải sản, hàng may mặc, bàn ghế nhựa giả mây...

Lãnh đạo tỉnh Bình Định giới thiệu về thế mạnh các sản phẩm gỗ và xuất khẩu gỗ sang thị trường Canada
Lãnh đạo tỉnh Bình Định giới thiệu về thế mạnh các sản phẩm gỗ và xuất khẩu gỗ sang thị trường Canada. Ảnh: THU DỊU

Theo lãnh đạo tỉnh Bình Định, đến nay đã có hai dự án do doanh nghiệp Canada đầu tư vào tỉnh này với tổng mức đăng ký 2,7 triệu USD thuộc lĩnh vực may mặc. Tuy nhiên, hoạt động xúc tiến thương mại giữa Bình Định và Canada vẫn còn khiêm tốn.

Lãnh đạo tỉnh Bình Định kêu gọi các doanh nghiệp Canada đầu tư vào năm lĩnh vực kinh tế chính của tỉnh là công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch, dịch vụ cảng và logistics; kinh tế đô thị gắn với quá trình đô thị hóa.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.