Bình Định cam kết tạo thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư nước ngoài

(PLO)-Lãnh đạo tỉnh Bình Định cam kết tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp nước ngoài đến đầu tư sản xuất kinh doanh tại tỉnh này. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 11-11, UBND tỉnh Bình Định tổ chức hội nghị gặp gỡ các trưởng cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam.

Hội nghị nhằm giới thiệu tiềm năng, lợi thế, cung cấp các thông tin kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh Bình Định đến các cơ quan, đối tác nước ngoài; qua đó thúc đẩy, mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, thu hút đầu tư, xúc tiến thương mại, du lịch...

ky-thoa-thuan-1.jpg
Lãnh đạo tỉnh Bình Định ký kết hợp tác với nhà đầu tư Hàn Quốc. Ảnh:TD

Phát biểu tại hội nghị, ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định, nói trong chiến lược phát triển của tỉnh, Bình Định luôn xác định nội lực là nhân tố quyết định và ngoại lực cũng là nhân tố quan trọng không thể thiếu. Tỉnh Bình Định đã và đang tích cực, chủ động hội nhập quốc tế, mở rộng quan hệ hợp tác, kêu gọi thu hút đầu tư trên các lĩnh vực.

Theo ông Dũng, rất nhiều tiềm năng, lợi thế của tỉnh Bình Định đang cần các nhà đầu tư đến đầu tư khai thác. Tỉnh Bình Định luôn rộng cửa chào đón, tạo điều kiện tốt nhất để các nhà đầu tư, doanh nghiệp đầu tư sản xuất kinh doanh.

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, nói tỉnh Bình Định đang tập trung mời gọi các nhà đầu tư có công nghệ hiện đại, có hàm lượng trí thức cao, thân thiện với môi trường, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên, có sản phẩm mang lợi thế cạnh tranh.

“Chúng tôi cam kết, khi doanh nghiệp, nhà đầu tư vào Bình Định sẽ được tạo mọi thuận lợi để thực hiện dự án thành công và phát triển” – ông Phạm Anh Tuấn nói.

Bà Nguyễn Minh Hằng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, đánh giá cao tỉnh Bình Định có sáng kiến tổ chức hội nghị ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo địa phương, đồng thời đánh giá cao kết quả đối ngoại của tỉnh trong những năm qua. Hội nghị là cơ hội để các đại biểu tìm hiểu, thấy được sự phát triển, tiềm năng của tỉnh Bình Định.

Bà Hằng nói Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, tạo nhiều diễn đàn, không gian để các địa phương, doanh nghiệp Việt Nam và đối tác quốc tế gặp gỡ, trao đổi, kết nối, tiến đến những hợp tác thiết thực, hiệu quả.

Theo UBND tỉnh Bình Định, đến nay tỉnh này đã ký kết 15 thỏa thuận hợp tác quốc tế; trong đó có bảy thỏa thuận hợp tác với doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài; thu hút được 91 dự án FDI với tổng mức đăng ký 1,1 tỉ USD của các nhà đầu tư đến từ 22 quốc gia, vùng lãnh thổ....

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.