Biến tiết kiệm của dân thành lãi của DN?

Ngày 10-4, theo bảng giá công bố của Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam, doanh nghiệp (DN) xăng dầu đã chính thức có lãi khoảng 150 đồng/lít.

Tuy nhiên, điều đáng nói mức lãi này không phải là từ giá thế giới giảm mà mức lãi lại đến từ chính quỹ bình ổn giá, do người dân đóng.

Cụ thể, theo Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam, giá xăng A92 theo thị trường Singapore đang ở mức 117,16 USD/thùng. Theo đó, sau khi tính thuế, phí, chi phí kinh doanh, lợi nhuận định mức, giá cơ sở của 1 lít xăng là 24.740 đồng/lít, tức là DN lỗ 50 đồng/lít. Tuy nhiên, do DN được sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu là 200 đồng/lít nên DN lại thành lãi 150 đồng/lít.

Trước đó một ngày, Bộ Tài chính cũng đã công bố chính thức về tình hình trích lập, sử dụng và số dư quỹ bình ổn giá xăng dầu trong quý I-2014 (từ ngày 1-1 đến hết 31-3). Theo đó, số dư quỹ bình ổn giá tại thời điểm đến hết quý I là trên 842 tỉ đồng.

Có thể nói quỹ bình ổn giá xăng dầu luôn được các chuyên gia kinh tế ví nó như một “con heo tiết kiệm” của người dân. Tức là mỗi lít xăng, người dân lại phải bỏ thêm 300 đồng/lít để đóng vào quỹ này, mục đích nhằm khi giá thế giới biến động, giá trong nước bớt áp lực phải tăng giá theo. Vì vậy với số tiền tiết kiệm này, việc sử dụng nó như thế nào là điều mà không thể làm qua loa được.

“Chúng ta không thể biến tiền tiết kiệm của người dân thành lãi của DN được” - TS Nguyễn Ngọc Sơn, Trường ĐH Kinh tế- Luật TP.HCM, đã từng nói.

Không chỉ riêng TS Nguyễn Ngọc Sơn, nhiều chuyên gia kinh tế cũng đã đề nghị liên Bộ Tài chính - Công Thương cần có cơ chế quản lý quỹ bình ổn giá linh hoạt hơn hoặc bỏ quỹ bình ổn giá, tránh việc sử dụng không hợp lý.

Nhẩm tính một phép tính nhỏ, chỉ cần lợi nhuận 150 đồng/lít từ quỹ bình ổn giá, nếu quy ra với mức tiêu thụ hàng triệu lít/ngày thì có DN có thể đạt mức lợi nhuận lên đến trên 1 tỉ đồng/ngày.

Đây là số tiền không hề nhỏ của người dân lại chảy vào túi DN xăng dầu, liệu điều này có hợp lý?  

MAI PHƯƠNG

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.