Biến lúa gạo thành sản phẩm cao cấp xuất khẩu ra thế giới

(PLO)- “Hiện nay có một số sản phẩm có giá trị gia tăng cao như sơn chống cháy, chống đạn… được làm từ trấu mà những nguyên liệu này Việt Nam không thiếu. Tuy nhiên, chúng ta đang thiếu khâu nghiên cứu phát triển, biến phụ phẩm của nông nghiệp thành những sản phẩm thực thụ”.

Đây là ý kiến ông Phạm Minh Thiện, Giám đốc Công ty TNHH Cỏ May (Đồng Tháp). Ông vừa tuyên bố trong năm 2016 sẽ mở 1.000 cửa hàng gạo tại TP.HCM.

Theo ông Thiện, DN chỉ cần làm một sản phẩm ngách, cung ứng được cho toàn cầu thì cơ hội phát triển lớn. Cụ thể như hoạt chất kháng oxy hóa chiết xuất từ cám gạo, được dùng trong dược - mỹ phẩm. Theo khảo sát của công ty, năm 2013 giá thành hoạt chất kháng oxy hóa của Trung Quốc là 7 triệu đồng/kg. Một tấn cám lấy được 2,5 kg chất kháng oxy hóa, nếu hiện nay DN bán bằng giá Trung Quốc sẽ thu về 17 triệu đồng. Trong khi đó, cám 5 triệu đồng/tấn, bã cám sẽ dùng trong thức ăn chăn nuôi, bán được 5,2 triệu đồng… Do đó, tiềm năng của phụ phẩm trong các sản phẩm nông nghiệp lớn. "Vì vậy, nếu nhiều DN nghiên cứu làm ra sản phẩm từ phụ phẩm thì lúa gạo Việt Nam có cơ phát triển mạnh” - ông Thiện nhấn mạnh.  

Ông Thiện cho biết thêm công ty ông đang áp dụng công nghệ cao để chế biến một số sản phẩm cao cấp như tinh dầu từ cám gạo, tinh dầu hoa sen. Tháng 10 này công ty sẽ ký kết hợp đồng nguyên tắc với một tập đoàn của Nhật, họ đánh giá cao quy trình công nghệ và đề nghị được bao tiêu toàn bộ nếu sản phẩm đáp ứng được các tiêu chuẩn.

Bà Vũ Kim Hạnh, Chủ tịch Hội DN hàng Việt Nam chất lượng cao, cho biết hiện nay nhu cầu nông sản sạch của người tiêu dùng Việt tăng cao, công ty này biến gạo thành mặt hàng tiêu dùng phổ biến, dễ tiếp cận người tiêu dùng. Đây là cách làm thương hiệu phối hợp với xây dựng mạng lưới phân phối táo bạo, khá mới mẻ. Tạo ra khuynh hướng mới trong mua nông sản sạch, tiếp cận song hành với mặt hàng tiêu dùng nhanh cũng như trong kinh doanh phân phối trong mặt hàng lương thực.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.