Biển Đông: 'Vũ khí bí mật' Philippines dùng đối phó TQ xâm lấn là sĩ quan nữ?

(PLO)- Chính quyền Philippines cho rằng giọng của các nữ sĩ quan sẽ nhẹ nhàng và ít gây căng thẳng hơn giọng nam nếu cho đọc thông báo xua đuổi tàu bè xâm phạm chủ quyền nước này.  

Tờ South China Morning Post ngày 29-6 đưa tin 81 nữ sĩ quan thuộc lực lượng cảnh sát biển Philippines (PCG) vừa hoàn thành xong khoá huấn luyện sử dụng thiết bị liên lạc vô tuyến điện trên biển. 

Khóa học đặc biệt này có tên "Angles of Sea" (tạm dịch: Thiên thần biển khơi) dài kéo dài hai tuần. Các học viên ngoài được hướng dẫn sử dụng thiết bị liên lạc còn được đào tạo thêm các kiến thức về luật biển của Philippines, các quy định liên quan an toàn hàng hải và an ninh trên biển.

Các sĩ quan này thời gian tới sẽ tham gia các chuyến tuần tra định kỳ trên biển và đọc các thông điệp xua đuổi tàu Trung Quốc cũng như tàu nước khác xâm phạm vùng biển Philippines.

Các nữ sĩ quan cảnh sát biển Philippines biểu diễn thao tác với thiết bị liên lạc vô tuyến điện ngày 28-6. Ảnh: PCG

Trên thực tế, một số người hiện cũng đã lên tàu tuần tra và đang thực hiện các cuộc diễn tập ở một số vùng biển bao gồm Biển Đông.

Theo Phó đô đốc PCG - ông Leopoldo Laroya, việc để các sĩ quan nữ đọc thông điệp xua đuổi tàu bè nước ngoài xâm lấn được kỳ vọng là "sẽ lay động những kẻ xâm lấn" vì giọng của họ sẽ nhẹ nhàng, gợi lại "hình ảnh người vợ hay người mẹ trong văn hoá châu Á".  

"Chúng tôi nhận ra để các nữ sĩ quan trực vô tuyến điện trên tàu tuần duyên và các đơn vị trên bờ là việc làm vô cùng quan trọng. Điều này có ý nghĩa đặc biệt trong việc giao tiếp với các tàu nước ngoài, hạn chế gia tăng căng thẳng", ông Laroya giải thích thêm. 

Quan chức này còn tuyên bố các nữ quan Philippines sẽ trở thành tiếng nói của "trật tự và hòa bình trên biển tại các vùng biển nhạy cảm", ám chỉ những nơi đang tranh chấp với Trung Quốc và một số nước khác trong khu vực. 

Dù vậy, sáng kiến mới của giới lãnh đạo PCG cũng bị chỉ trích là cổ xuý việc đưa phụ nữ vào khuôn mẫu lạc hậu, từ đó giới hạn vai trò và đóng góp của họ trong xã hội

"Nếu như mục tiêu là để giảm áp lực và căng thẳng cho những người gặp tai nạn ngoài biển thì sẽ có vấn đề gì. Tuy nhiên, nếu mục tiêu là hạn chế việc tàu thuyền nước ngoài xâm lấn vùng biển Philippines thì tôi nghĩ nó không hiệu quả. Cái cần làm là chính phủ phải đưa ra một chính sách ngoại giao rõ ràng và cứng rắn hơn" - TS Sylvia Estrada-Claudio thuộc ĐH Philippines chia sẻ. 

Philippines dần 'tỉnh mộng' thân Trung Quốc
Philippines dần 'tỉnh mộng' thân Trung Quốc
(PLO)- Giới lãnh đạo Philippines cuối cùng cũng nhận ra việc xích gần Trung Quốc không đem lại được lợi ích gì ngoài việc chủ quyền bị xâm lấn. Việc nối lại quan hệ quân sự với Mỹ chỉ còn là vấn đề thời gian.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.