Biển Đông sẽ làm nóng nghị trình

Cuộc họp của các quan chức cấp cao (SOM) ASEAN sẽ chính thức bắt đầu hôm nay tại thủ đô Nay Pyi Taw của Myanmar.

Đoàn Việt Nam sẽ do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Vinh dẫn đầu dự họp. Đây là cuộc họp chuẩn bị nội dung cho Hội nghị ngoại trưởng và Hội nghị cấp cao ASEAN diễn ra trong hai ngày 10 và 11-5.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ dự Hội nghị cấp cao ASEAN theo lời mời của Tổng thống Myanmar Thein Sein. Phó thủ tướng - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh sẽ dự hội nghị ngoại trưởng các nước.

Cách đây một tuần, khi những diễn biến mới ở biển Đông chưa xảy ra, nội dung chính tại hội nghị được cho là tập trung hoàn toàn vào việc xây dựng Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) và tầm nhìn của cộng đồng sau năm 2015. Theo kế hoạch, AEC sẽ chính thức đi vào hoạt động vào cuối năm 2015 với một loạt cam kết hội nhập kinh tế và tự do hóa thị trường. Hiện các nước vẫn vướng khoảng 20% lộ trình cam kết cuối cùng được cho là những vấn đề gai góc nhất như hải quan một cửa, các rào cản phi thuế quan...

Nhưng với những diễn biến căng thẳng mới ở biển Đông giữa Trung Quốc và Việt Nam, giữa Trung Quốc với Philippines, giới quan sát đều nói vấn đề tranh chấp ở biển Đông sẽ chi phối chương trình nghị sự lần này của hội nghị cấp cao. Chương trình chuẩn bị của các nước cho hội nghị giờ đây hầu như thay đổi hoàn toàn trước các diễn biến mới. Ở phòng đợi chuyến bay PG721 của Bangkok Airways chiều 7-5, quan chức các nước ASEAN khi gặp nhau đều hỏi “Bao nhiêu tàu Trung Quốc ra tới nơi rồi?”, “Máy bay quân sự Trung Quốc được dùng từ bao giờ?”...

Vấn đề biển Đông ảnh hưởng trực tiếp tới các nước thành viên trong Hiệp hội ASEAN và ảnh hưởng tới tình hình an ninh, ổn định chung của toàn khối. Nhưng đồng thời do lợi ích mỗi nước khác nhau, nên đây cũng sẽ là vấn đề gai góc vì lâu nay ASEAN thường gặp khó khăn trong việc đưa ra tiếng nói chung mạnh mẽ của khối về tình hình.

Theo THANH TUẤN (TTO)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.