Biển Đông sẽ là vấn đề chính khi bà Harris thăm Việt Nam, Singapore

(PLO)- Trong chuyến thăm Việt Nam và Singapore sắp tới, Phó Tổng thống Kamala Harris sẽ đặc biệt đề cập vấn đề tranh chấp chủ quyền Biển Đông cũng như đối thoại tăng cường hợp tác.  

Hãng tin Reuters ngày 3-8 dẫn lời một quan chức Mỹ giấu tên khẳng định trong chuyến thăm Việt Nam và Singapore sắp tới, Phó Tổng thống Kamala Harris sẽ đặc biệt bàn về vấn đề tranh chấp chủ quyền Biển Đông. 

Cụ thể, bà sẽ tập trung thảo luận các biện pháp nhằm nâng cao luật pháp quốc tế trong giải quyết vấn đề Biển Đông, củng cố hiện diện của Mỹ và tăng cường hợp tác an ninh - quốc phòng với các nước trong khu vực. 

"Chúng tôi không muốn thấy bất kỳ quốc gia nào độc chiếm Biển Đông hoặc dùng sức mạnh để đe doạ chủ quyền của nước khác. Phó Tổng thống Harris sẽ nêu ra tầm quan trọng của việc giữ vững tự do thương mại, tự do đi lại ở Biển Đông" - quan chức nói trên cho hay. 

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris trong một phiên đối thoại đối thoại với doanh nghiệp ở thủ đô Washington D.C ngày 29-7. Ảnh: REUTERS

Người này còn cho rằng Singapore và Việt Nam là những đối tác quan trọng của Mỹ, xét về vị trí địa lý, quy mô kinh tế, quan hệ thương mại với Mỹ. Việc tăng cường hợp tác giữa hai nước này với Mỹ là việc nên cân nhắc. 

Trước đó trong tuyên bố xác nhận chuyến đi của bà Harris ngày 30-7, Nhà Trắng cho biết bà Harris sẽ thảo luận với chính phủ hai nước Việt Nam và Singapore về các vấn đề lợi ích chung, gồm an ninh khu vực, phản ứng toàn cầu với đại dịch COVID-19, biến đổi khí hậu, và nỗ lực chung của chúng tôi trong việc thúc đẩy một trật tự dựa trên luật pháp quốc tế. 

"Cả Phó Tổng thống Kamala Harris và Tổng thống Joe Biden đều đặt mục tiêu xây dựng lại các mối quan hệ hợp tác toàn cầu của Mỹ và giữ vững an ninh quốc gia Mỹ. Chuyến đi tới đây là một phần của mục tiêu đó, làm sâu sắc mối quan hệ của Mỹ ở Đông Nam Á" - thông báo nêu rõ. 

Theo Reuters, bà Harris là phó tổng thống Mỹ đầu tiên tới thăm Việt Nam. Thông tin chuyến thăm của bà Harris cũng được đưa ra không lâu sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin thăm chính thức Việt Nam trong hai ngày 28-7 và 29-7. 

Lịch trình của bà Harris dự kiến như sau: Bà sẽ rời Mỹ vào ngày 20-8 và tới thăm Singapore vào ngày 22-8. Sau đó, bà sẽ thăm Việt Nam vào ngày 24-8 rồi về Mỹ vào ngày 26-8. 

Chuyến đi của bà Harris cũng diễn ra trong bối cảnh phương Tây đang ngày càng can thiệp mạnh mẽ hơn vào vấn đề Biển Đông.

Mới đây nhất, đài CNN ngày 3-8 cho biết Đức đã điều một tàu hải quân qua Biển Đông lần đầu tiên trong 20 năm trở lại đây để thách thức yêu sách chủ quyền phi pháp của Trung Quốc. 

Ngày 2-8, Bộ Quốc phòng Ấn Độ thông báo sẽ triển khai bốn tàu chiến tới Biển Đông để tham gia một loạt cuộc tập trận trong suốt hai tháng tới, bao gồm cuộc tập trận hải quân Malabar 2021 với Mỹ, Nhật, Úc. Nhóm tàu chiến này cũng sẽ tham gia các cuộc diễn tập song phương với hải quân các nước ven biển Đông.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.