Biển Đông: ASEAN, Trung Quốc hoàn tất vòng đọc thứ hai COC

(PLO)- Liên quan Biển Đông, tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-TQ tại Indonesia, hai bên thông báo hoàn tất vòng đọc thứ hai COC.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam

Trong thông cáo báo chí đăng ngày 13-7, Indonesia - nước Chủ tịch ASEAN 2023 - cho biết trong cuộc họp giữa các bộ trưởng ngoại giao ASEAN và Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác đối ngoại trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc (TQ) Vương Nghị tại Jakarta, hai bên đã nhất trí Hướng dẫn thúc đẩy đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử (COC) ở Biển Đông.

Thông báo trên được đưa ra trong cuộc họp do Ngoại trưởng Indonesia - bà Retno Marsudi và ông Vương chủ trì, theo asean2023.id.

Ông Vương Nghị chụp hình cùng với các bộ trưởng ngoại giao ASEAN. Ảnh: TWITTER

Ông Vương Nghị chụp hình cùng với các bộ trưởng ngoại giao ASEAN. Ảnh: TWITTER

Phát biểu khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-TQ, Ngoại trưởng Retno nhấn mạnh TQ là đối tác quan trọng của ASEAN trong việc duy trì hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương trong hơn ba thập niên qua".

Bà nói rằng năm nay (2023) đánh dấu những cột mốc quan trọng trong mối quan hệ giữa ASEAN và TQ, bao gồm việc hoàn thành Hướng dẫn thúc đẩy đàm phán COC hiệu quả và thực chất, hoàn tất vòng đọc thứ hai COC và kỷ niệm 20 năm ngày TQ gia nhập Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á (TAC).

“Những thành tựu này phải tiếp tục tạo động lực tích cực để tăng cường quan hệ đối tác nhằm thúc đẩy mô hình hợp tác bao trùm và cởi mở, tôn trọng luật pháp quốc tế bao gồm Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS) cũng như thúc đẩy đối thoại và hợp tác” - bà Retno phát biểu.

Ngoại trưởng Retno cũng tìm kiếm sự ủng hộ của Bắc Kinh về việc triển khai Tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (AOIP), trong đó có kế hoạch tổ chức Diễn đàn ASEAN về Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương vào tháng 9 tới.

Bà cũng nhắc lại tuyên bố chung của Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 42 diễn ra vào tháng 5 vừa qua, trong đó nhấn mạnh nêu bật một số khía cạnh, bao gồm tầm quan trọng của việc tuân thủ TAC, thông qua Hướng dẫn thúc đẩy đàm phán COC, ủng hộ triển khai AOIP, hợp tác kinh tế, tăng cường năng lực phục hồi y tế và giao lưu nhân dân.

Ông Vương Nghị và Ngoại trưởng Indonesia - bà Retno Marsudi. Ảnh: Danang Wisanggen/CNA

Ông Vương Nghị và Ngoại trưởng Indonesia - bà Retno Marsudi. Ảnh: Danang Wisanggen/CNA

Bình luận về việc ASEAN và TQ hoàn tất vòng đọc thứ hai COC trên Biển Đông, ông Vương Nghị cho biết: “TQ ủng hộ việc tất cả các bên hình thành văn bản hướng dẫn nhằm đẩy nhanh COC và sẵn sàng tiếp tục đóng vai trò xây dựng trong việc sớm hoàn tất COC”, theo tờ South China Morning Post.

Bên cạnh đó, ông Vương nói rằng Bắc Kinh ủng hộ TAC và vai trò trung tâm của ASEAN trong việc phát triển một cấu trúc khu vực bao trùm, đồng thời cũng nêu ra một số lĩnh vực hợp tác ưu tiên như nông nghiệp, phát triển xe điện, kinh tế xanh và giao lưu nhân dân.

Nhà ngoại giao hàng đầu TQ cũng khẳng định sẽ hợp tác với ASEAN để thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện TQ-ASEAN và có những đóng góp mới cho hòa bình và thịnh vượng trong khu vực.

Tại hội nghị, hai bên khuyến khích tăng cường hợp tác kinh tế ASEAN-TQ, bao gồm việc kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) 3.0, thắt chặt quan hệ thương mại và chuỗi cung ứng khu vực.

Ngoài ra, hai bên cũng nhất trí thúc đẩy hợp tác nhằm đối phó với biến đổi khí hậu, bao gồm đảm bảo an ninh lương thực khu vực, phát triển năng lượng mới và tái tạo. Hội nghị cũng hoan nghênh những tiến bộ đạt được trong quá trình đàm phán COC ở Biển Đông.

ASEAN và kỳ vọng chuyển mình

ASEAN và kỳ vọng chuyển mình

(PLO)- Với hàng loạt thay đổi lớn đang diễn ra trên thế giới, ASEAN được kỳ vọng nhanh chóng chuyển mình, tìm thêm hướng đi mới để thích nghi, chiếm cơ hội dẫn đầu.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.