Bia Sài Gòn lên kế hoạch thâu tóm một công ty bia khác

(PLO)- Sabeco dự định chào mua công khai 37,8 triệu cổ phiếu của Sabibeco với mức giá cao hơn thị trường. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc

Công ty Bia Sài Gòn có khả năng trở thành công ty mẹ của Bia Sài Gòn Bình Tây

Tổng Công ty CP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco, mã SAB) vừa thông qua nghị quyết về việc phê duyệt phương án chào mua công khai cổ phiếu của Công ty CP Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây (Sabibeco Group, mã SBB).

Hiện tại, Sabeco đã sở hữu 16,4% cổ phần tại Sabibeco, tương đương với gần 14,4 triệu cổ phiếu. Bên cạnh đó, các bên liên quan của Sabeco cũng nắm giữ 5,5 triệu cổ phiếu SBB, chiếm 6,3% vốn điều lệ của công ty này.

Sabeco dự định chào mua công khai 37,8 triệu cổ phiếu SBB, tương đương 43,2% vốn điều lệ. Nếu thành công, Sabeco sẽ nâng tỷ lệ sở hữu tại Sabibeco lên 59,6%, tương đương khoảng 52,2 triệu cổ phiếu. Qua đó, Bia Sài Gòn chính thức trở thành công ty mẹ của Sabibeco.

Bia Sài Gòn Sabeco
Nếu thương vụ này thành công, Bia Sài Gòn Sabeco sẽ sở hữu 59,6% cổ phần tại Sabibeco. Và là công ty mẹ của Sabibeco. Ảnh: X.Đ

Với mức giá chào mua 22.000 đồng/cổ phiếu, Sabeco dự kiến sẽ chi ra hơn 830 tỷ đồng cho thương vụ này. Hiện tại, cổ phiếu SBB trên sàn UPCoM đang được giao dịch ở mức giá 18.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn 18% so với mức giá mà Sabeco đưa ra.

Quá trình chào mua dự kiến sẽ được thực hiện trong năm 2024 sau khi nhận được sự chấp thuận từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Tuy nhiên, Sabeco cũng đưa ra các điều kiện về việc hủy bỏ đợt chào mua như: số lượng cổ phiếu SBB đăng ký bán không đạt tỉ lệ tối thiểu là hơn 25,12 triệu cổ phiếu - tương đương 28,7% tổng cổ phiếu đang lưu hành hoặc SBB giảm số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Một điều kiện khác xảy ra cũng khiến thương vụ hủy bỏ, đó là SBB bán tài sản của công ty có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản căn cứ trên báo cáo tài chính kỳ gần nhất...

Sabeco và Sabibeco đang kinh doanh ra sao?

Sabibeco Group thành lập vào năm 2005, nổi tiếng với dòng sản phẩm bia Sagota. Công ty hiện có 6 nhà máy thành viên và liên kết, với tổng công suất sản xuất đạt 610 triệu lít bia mỗi năm.

Mặc dù doanh thu của Sabibeco đều duy trì quanh ngưỡng 2.000 tỷ đồng trong những năm gần đây, nhưng từ 2020 đến 2023, công ty liên tục ghi nhận thua lỗ, đặc biệt trong năm 2023 với mức lỗ lên tới 152 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính của công ty mẹ quý 2-2024, Sabibeco đạt doanh thu hơn 280 tỷ đồng, giảm 21% so với cùng kỳ năm trước. Công ty lỗ sau thuế 7,3 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 7,5 tỷ đồng.

Trong 6 tháng đầu năm nay, Sabibeco ghi nhận doanh thu đạt 635 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, chi phí tài chính tăng gấp 5 lần so với cùng kỳ, dẫn đến lỗ sau thuế 92 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái công ty lãi 32 tỷ đồng.

Tính đến cuối quý 2-2024, tổng tài sản của Sabibeco đạt 2.328 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm. Nợ phải trả của Sabibeco là 450 tỷ đồng, toàn bộ là nợ ngắn hạn, trong đó vay nợ chiếm hơn 290 tỷ đồng.

Còn về phần Sabeco, tại báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2024, Sabeco ghi nhận hơn 15.378 tỉ đồng doanh thu, tăng 5% so với 6 tháng đầu năm trước.

Ban lãnh đạo công ty này cho biết nền kinh tế được cải thiện trong nửa đầu năm và doanh thu thuần cao hơn cùng kỳ 2023 chủ yếu nhờ tác động tích cực của việc tăng giá. Kết quả, Sabeco lãi sau thuế khoảng 2.342 tỉ đồng, tăng 6%.

Tính đến cuối tháng 6-2024, Sabeco có gần 23.400 tỉ đồng gửi ngân hàng, tăng thêm gần 540 tỉ đồng so với thời điểm đầu năm. Với lượng tiền lớn này, ông lớn ngành bia nhận về hơn 545 tỉ đồng doanh thu tài chính trong 6 tháng năm 2024.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.