Bị tuyển Mông Cổ rút lui, tuyển Campuchia đi Saudi Arabia

(PLO)- Tuyển Mông Cổ từ chối sang Phnom Penh thi đấu vào giờ chót, tuyển Campuchia chơi sang đến Saudi Arabia đá ba trận giao hữu.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tuyển Mông Cổ đã rút khỏi trận giao hữu với tuyển Campuchia để khánh thành khán đài mới của sân vận động Olympic ngay trong lòng thủ đô Phnom Penh. Điều này khiến thầy trò HLV Felix Dimas tìm “niềm vui mới”, toàn đội bay sang Saudi Arabia đá ba trận giao hữu tại đó.

Tuyen-CPC.jpg
Tuyển Campuchia sẽ sang Saudi Arabia đá giao hữu ba trận khi Mông Cổ rút lời đến Phnom Penh đá khánh thành khán đài mới sân Olympic. Ảnh: K.T

Theo kế hoạch, kỳ FIFA Days vào cuối tháng 3 tới đây, tuyển Campuchia rảnh rỗi vì không đá vòng loại World Cup 2026/Asian Cup 2026 (do thua Pakistan ở vòng sơ loại), tuyển Campuchia đã mời tuyển Mông Cổ đến Phnom Penh đá giao hữu và khánh thành khán đài mới ở sân Olympic. Lúc đầu Mông Cổ đã nhận lời đến Campuchia thi đấu nhưng sau đó thì họ rút lời với lý do không thuận lợi và ra lời mời ngược tuyển Campuchia sang Ulaanbator, thủ đô của Mông Cổ đá giao hữu.

Trước việc hủy kèo của Mông Cổ mà trong thư mời LĐBĐ Campuchia có nêu lý do là đến sân Olympic đá khánh thành khán đài mới, Campuchia không nhận lời sang nước bạn đá giao hữu.

Tháng tới tuyển Campuchia sang Saudi Arabia gặp những “kèo thơm”, đồng cân, đồng lạng như tuyển Cape Verde, tuyển Guinea Xích đạo và Guyana. Các trận đấu này diễn ra từ ngày 18 đến 26-3.

FIFA nỗ lực tạo sân chơi cho những đội tuyển quốc gia có thứ hạng thấp và yếu. Trong đợt FIFA Days cuối tháng ba này, FIFA đã tạo hàng loạt trận giao giao hữu, giải giao hữu cho những đội đã bị loại ở vòng loại đầu tiên của World Cup 2026 ở các khu vực từ Nam Mỹ, đến CONCACAF, châu Đại dương (OFC) và AFC. Điều này nhằm giúp các đội tuyển yếu kém có điều kiện cọ xát quốc tế để phát triển.

Tuyển Campuchia đang chờ đợi AFF Cup vào cuối năm nay để trình diện một bộ mặt mới. Trong khi đó Tổng quản các đội tuyển Campuchia hiện nay, cựu danh thủ Keisuke Honda đang làm công tác đào tạo trẻ và phác thảo kế hoạch phát triển bóng đá lâu dài cho đất nước Angkor này sau khi anh thể hiện mong muốn làm HLV cấp CLB hoặc đội tuyển quốc gia nhưng không ai mời.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.