Bị trừng phạt, Nga hủy cuộc họp cấp cao với Mỹ

(PLO)- Nga hôm 21-6 thông báo hủy một cuộc họp cấp cao giữa Thứ trưởng Ngoại giao nước này với người đồng cấp Mỹ để phản đối lệnh trừng phạt mở rộng mà Washington áp lên Moscow.

Theo Reuters, Nga ngày 21-6 thông báo hủy cuộc họp cấp cao dự kiến diễn ra vào ngày 23-6 giữa Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov và người đồng cấp Mỹ Thomas Shannon nhằm đáp trả các lệnh trừng phạt mới của Washington đối với Moscow.

Nga nhấn mạnh họ buộc phải hủy cuộc gặp ngoại giao này sau khi chính phủ Mỹ hôm 20-6 thông báo liệt thêm 38 cá nhân và tổ chức vào danh sách trừng phạt vì liên quan đến những hoạt động của Nga tại Ukraine.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov. Ảnh: REUTERS

Trong một thông báo đăng trên trang web Bộ Ngoại giao Nga, ông Ryabkov nói rằng những biện pháp trừng phạt mới mà Mỹ đưa ra "là sự tiếp nối xu hướng từ thời cựu Tổng thống Barack Obama nhằm mục tiêu phá hoại quan hệ hai nước".

Động thái trên được dự đoán có nguy cơ làm đổ vỡ các kế hoạch tổ chức một cuộc gặp mặt trực tiếp đầu tiên giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 tại Hamburg, Đức trong hai ngày 7 và 8-7 tới đây. Ông Ryabkov dự kiến gặp ông Shannon tại TP St Petersburg vào ngày 23-6 để thảo luận các vấn đề trong quan hệ song phương Nga-Mỹ.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ, bà Heather Nauert cho biết Mỹ lấy làm tiếc trước quyết định hủy cuộc họp ngoại giao cấp cao này, thêm rằng gói trừng phạt mới được ban hành hôm 20-6 chỉ là củng cố thêm cho lệnh trừng phạt vốn đã áp vào Moscow trước đó.

Thông cáo Bộ Ngoại giao Mỹ còn cho rằng vẫn sẵn lòng mở các cuộc đối thoại với Nga trong tương lai gần nhằm dung hòa những khác biệt.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.