Bí thư Thăng: “Là tư lệnh mà nói không dám, không biết”

(PLO)- Sáng 7-3, Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng cùng  lãnh đạo UBND TP gặp gỡ DN với chủ đề “đồng hành và phát triển cùng doanh nghiệp”. Ông đã phê một cơ quan khi không trả lời thỏa đáng vướng mắc của DN.

Ông Diệp Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Saigon Co.op, cho rằng đã có nhiều chính sách hỗ trợ thâm nhập thị trường, xuất khẩu hàng hóa... nhưng sắp tới cần chọn thị trường trọng điểm. Nếu dàn trải thì nguồn lực sẽ yếu.

Bà Lê Thị Thanh Lâm, Phó Tổng Giám đốc Saigon Food, Hội Lương thực thực phẩm TP, đề xuất Nhà nước cần tạo điều kiện và hỗ trợ hệ thống siêu thị nội phát triển. “Vì chúng tôi phân tích, DN Việt chỉ có thể có lợi khi bán ở siêu thị nội, nhờ mức chiết khấu thấp, khoảng 10%. Nhà nước giúp siêu thị nội tức là giúp DN Việt” - bà Lâm khẳng định.

Nhiều DN phản ánh khó khăn trong tiếp cận vốn vay, đầu tư hạ tầng, cấp phép...

Trước các đề xuất của DN, Bí thư Đinh La Thăng hoan nghênh tất cả ý tưởng, hiến kế của DN. Theo ông, đây là những phát biểu mang tính trách nhiệm rất cao với cộng đồng, với TP. Những sáng kiến, ý tưởng rất tâm huyết, không chỉ cho bản thân DN mình mà cho cộng đồng, cho TP.

“Tôi hoan nghênh các sở ban ngành đã vì DN, vì người dân, có nhiều nỗ lực cải cách vì sự phát triển của DN. Cũng còn những điều chưa thực sự hài lòng. Rất mong cộng đồng DN tiếp tục góp ý, hiến kế thường xuyên, liên tục hơn. Các cơ quan phải cải cách hành chính, mỗi lĩnh vực chỉ một người phụ trách để không đùn đẩy”.

Trước đó, ông yêu cầu một sở báo cáo về tình hình cấp phép cho các dự án liên quan đến quy mô dân số. Khi sở này trả lời không đúng trọng tâm, Bí thư Thăng yêu cầu trả lời thẳng là “Cấp phép trong thời gian quy định, có được hay không, cứ trả lời?”.

Khi sở này trả lời “không dám hứa” vì mỗi quận, huyện có quy mô dân số khác nhau, Bí thư Thăng tỏ vẻ không hài lòng và phê “anh là tư lệnh mà anh nói không biết, không dám!”.

“Bản thân DN người ta không biết chỗ này bao nhiêu dân, chỗ kia bao nhiêu dân. Lúc thì anh bảo hết cấp phép rồi, lúc thì anh bảo còn. Vấn đề là anh phải minh bạch ra” - Bí thư Thăng yêu cầu.

Bí thư Đinh La Thăng gặp gỡ doanh nghiệp sáng 7-3. Ảnh: Quỳnh Như
Buổi gặp gỡ giữa lãnh đạo TP.HCM và doanh nghiệp sáng 7-3. Ảnh: Quỳnh Như

Phó Chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến kêu gọi doanh nghiệp hãy gửi bản kiến nghị cụ thể cho ủy ban để chỉ đạo các sở, ngành giải quyết. "DN có vấn đề khó khăn khi vay vốn kích cầu mua máy móc thiết bị công nghệ mới thì hãy gọi trực tiếp cho ông để giảm còn 5%-0% lãi suất. TP đã giải quyết rất nhiều trường hợp vay được".

Các DN hoan nghênh sự thẳng thắn, chia sẻ này của lãnh đạo TP.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.