Bí thư Đà Nẵng thăm doanh nghiệp đóng thuế nhiều nhất TP

(PLO)- Năm 2022, Nhà máy bia Heineken Đà Nẵng đã đóng góp 2.670 tỉ đồng vào ngân sách TP Đà Nẵng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 31-1, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng tiếp tục đến thăm, động viên ra quân sản xuất tại các doanh nghiệp có đóng góp lớn cho ngân sách TP.

Nhà máy bia Heineken Đà Nẵng đóng góp nhiều nhất cho ngân sách TP. Ảnh: TẤN VIỆT

Nhà máy bia Heineken Đà Nẵng đóng góp nhiều nhất cho ngân sách TP. Ảnh: TẤN VIỆT

Giữ vị trí quán quân là Nhà máy bia Heineken Đà Nẵng. Năm 2022, Heineken Đà Nẵng đã đóng góp 2.670 tỉ đồng cho ngân sách TP, góp phần vào sự phục hồi và tăng trưởng đáng khích lệ của kinh tế Đà Nẵng sau hai năm dịch COVID-19. Đồng thời tham gia các công tác an sinh xã hội, hỗ trợ cộng đồng và bảo vệ môi trường tại TP với kinh phí hơn 3 tỉ đồng.

Được biết, năm 2023, Heineken Đà Nẵng sẽ triển khai mở rộng nhà máy, nâng công suất Nhà máy bia Heineken Đà Nẵng từ 330 triệu lít lên 500 triệu lít.

Heineken Đà Nẵng cũng sẽ đầu tư thêm một dây chuyền công suất 130.000 lon bia/giờ, mở rộng thêm kho bãi chứa thành phẩm. Tổng vốn đầu tư dự án tại Đà Nẵng là hơn 24 triệu Euro.

Ông Nguyễn Văn Quảng động viên công nhân Nhà máy bia Heineken Đà Nẵng đầu năm mới. Ảnh: TẤN VIỆT

Ông Nguyễn Văn Quảng động viên công nhân Nhà máy bia Heineken Đà Nẵng đầu năm mới. Ảnh: TẤN VIỆT

Tại buổi thăm, ông Nguyễn Văn Quảng đánh giá cao những thành quả tăng trưởng mà Heineken Đà Nẵng đã đạt được trong năm 2022.

Bí thư Đà Nẵng cũng bày tỏ ấn tượng với quá trình sản xuất xanh cùng tiêu chí giảm khí thải ra môi trường, bù đắp lại nguồn nước cho thiên nhiên mà Heineken Đà Nẵng đang theo đuổi. Ông Quảng tin tưởng năm mới 2023, Heineken Đà Nẵng sẽ tiếp tục có những bước phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

Sáng cùng ngày, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đến thăm Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng (DRC).

Tại đây, ông Quảng đánh giá cao việc DRC đã bắt tay vào sản xuất sớm ngay từ những ngày đầu xuân Quý Mão.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đến thăm Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đến thăm Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Theo ông Quảng, dù trải qua thời gian khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng DRC vẫn có những bước tăng trưởng ấn tượng. Thành quả này là nền tảng vững chắc để ban lãnh đạo cùng toàn thể công nhân viên DRC phấn đấu hơn nữa trong năm 2023 nhằm đạt các mục tiêu đã đề ra.

Bí thư Đà Nẵng đề nghị các cấp, ngành TP quan tâm, tạo điều kiện để DRC mở rộng sản xuất, tiếp tục nâng cao thu nhập cho người lao động.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.