Bị siết nhập, gần 70.000 tấn phế liệu ngoại bỗng 'biến mất'

(PLO)- Lượng phế liệu nhập khẩu về Việt Nam giảm mạnh sau khi các cảng siết chặt kiểm tra các mặt hàng này.
Theo Cục Hải quan TP.HCM, từ hơn 97.000 tấn phế liệu nhập khẩu trong tháng 5-2018, đến tháng 7-2018 lượng phế liệu nhập khẩu chỉ còn gần 29.000 tấn, giảm 68.000 tấn.
Theo Cục Hải quan TP.HCM, trong tháng 7-2018, có 20 doanh nghiệp mở gần 150 tờ khai hải quan làm thủ tục nhập khẩu phế liệu qua các cửa khẩu TP.HCM. Trong đó, chủ yếu là doanh nghiệp nhập khẩu phế liệu giấy.
Trong số gần 29.000 tấn phế liệu nhập khẩu trong tháng 7, chỉ có khoảng 1.500 tấn phế liệu nhựa, số còn lại là phế liệu giấy nhập khẩu qua cảng Cát Lái và cảng Hiệp Phước.

Rác nhập khẩu giảm mạnh sau khi cơ quan chức năng kiểm tra siết chặt thủ tục nhập khẩu.

Trước đó, trong tháng 5 và tháng 6-2018, lượng phế liệu nhập khẩu lần lượt là 97.000 tấn do 46 doanh nghiệp nhập khẩu và hơn 67.000 tấn do 34 doanh nghiệp nhập khẩu.
Theo Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1, phế liệu nhựa về cảng Cát Lái cập cảng Cát Lái hiện nay không còn. Do Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn ngưng tiếp nhận mặt hàng này về cảng từ tháng 6-2018, chỉ còn nhập khẩu phế liệu giấy. Do đó, lượng phế liệu về cảng Cát Lái sẽ tiếp tục giảm trong thời gian tới.
Đáng chú ý, trong quá trình làm thủ tục thông quan các lô hàng phế liệu trong ba tháng qua, Cục Hải quan TP.HCM đã phát hiện hàng chục trường hợp vi phạm pháp luật hải quan. Trong đó, có 16 doanh nghiệp với hơn 55 tờ khai nhập khẩu phế liệu quá hạn làm thủ tục hải quan; hai doanh nghiệp nhập khẩu phế liệu không đủ tiêu chuẩn, điều kiện nhập khẩu theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.