Bị phạt 7,5 triệu đồng vì... tự đặt tên gọi cửa hàng là 'siêu thị bỉm sữa'

(PLO)- Theo chủ cửa hàng, việc tự đặt tên gọi siêu thị trên biển hiệu nhằm thu hút người mua hàng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo thông tin từ Tổng Cục quản lý thị trường (QLTT), Đội QLTT số 5 thuộc Cục QLTT tỉnh Hà Tĩnh đã xử phạt hành chính một cơ sở kinh doanh khi tự ý đặt tên gọi "siêu thị" trên biển hiệu.

Cụ thể, khi tiến hành kiểm tra hộ kinh doanh tại huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh do bà N.T.H.H làm chủ, lực lượng chức năng phát hiện trên biển hiệu của hộ kinh doanh có chữ “SIÊU THỊ HG”.

Tuy nhiên, hộ kinh doanh này không đảm bảo các tiêu chuẩn được quy định tại Quyết định số 1371/2004 của Bộ Công thương về việc ban hành quy chế siêu thị, trung tâm thương mại.

Cụ thể là không bố trí nơi trông giữ xe và khu vệ sinh cho khách hàng phù hợp với quy mô kinh doanh của siêu thị; không có đủ diện tích theo quy định (diện tích khu vực kinh doanh của hộ kinh doanh N.T.H.H là 200 m2)…

tên gọi siêu thị
Cửa hàng chưa đảm bảo các tiêu chuẩn quy định siêu thị để kinh doanh nhiều mặt hàng. Ảnh: Tổng Cục QLTT

Quá trình làm việc, bà H cho biết chỉ kinh doanh theo mô hình hộ kinh doanh nhỏ lẻ; chưa được phân hạng siêu thị, chưa đảm bảo các tiêu chuẩn quy định siêu thị để kinh doanh nhiều mặt hàng... nhưng tự đặt tên gọi “Siêu thị” trên biển hiệu nhằm thu hút người mua hàng.

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản vi phạm hành chính, đồng thời trình Đội trưởng ban hành quyết định xử phạt hành chính hộ kinh doanh trên.

Hộ kinh doanh bị phạt số tiền 7,5 triệu đồng với hành vi vi phạm là “Đặt tên gọi của cơ sở kinh doanh là siêu thị mà không đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định”.

Đội QLTT số 5 đã trực tiếp tuyên truyền đến các cơ sở kinh doanh về quy chế, quy định của Siêu thị và vận động các cơ sở kinh doanh có treo biển là “siêu thị” khẩn trương tháo dỡ để đảm bảo việc kinh doanh đúng pháp luật và tránh sự hiểu nhầm đối với người tiêu dùng.

Trong quá trình tuyên truyền, vận động, cơ bản đa số cơ sở kinh doanh có treo biển hiệu là “siêu thị” đã chủ động tháo dỡ, tuy nhiên, vẫn còn một vài cơ sở kinh doanh không chấp hành.

Thời gian tới, Đội QLTT số 5 sẽ tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương trong công tác quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn được giao.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.