Bị nợ lương, nhân viên xe buýt trợ giá ở Đà Nẵng đình công

(PLO)- Nhân viên các tuyến xe buýt trợ giá tại Đà Nẵng đã nhiều lần đình công vì bị nợ lương cùng các chế độ khác.

Sáng 9-11, hơn 100 người là tài xế, phụ xe, nhân viên của Công ty cổ phần Công nghiệp Quảng An 1 (gọi tắt là Công ty Quảng An 1) tại Đà Nẵng đồng loạt đình công đòi quyền lợi.

Công ty Quảng An 1 là đơn vị điều hành các tuyến xe buýt trợ giá tại Đà Nẵng. Vì nhân viên đình công, các xe buýt đứng bánh trong sáng nay.

Ông Bùi Thanh Thuận (áo trắng) đối thoại với nhân viên xe buýt Quảng An 1. Ảnh: TẤN VIỆT

Theo ông ĐVH (51 tuổi, ngụ quận Hải Châu, Đà Nẵng), tài xế xe buýt, Công ty Quảng An 1 đã nợ lương của ông trong các tháng 7, 9 và 10-2020. Riêng tháng 8 không có lương vì xe buýt phải ngưng chạy do dịch COVID-19.

Ông H. cho hay, phía Công ty Quảng An 1 hứa trả lương của tháng 7 vào ngày 9-10. Đến nay đã qua một tháng, ông H. vẫn chưa nhận được đồng lương nào.

Gắn bó với Công ty Quảng An 1 đã bốn năm, dù nhiều lần chậm lương, ông H. vẫn quyết bám trụ.

“Mỗi tháng tôi bị công ty trừ hơn 400.000 đồng cho các loại bảo hiểm nhưng đến nay vẫn chưa nhận được bất cứ chế độ bảo hiểm nào. Nếu làm ở công ty khác thì chắc không đến nỗi thảm như vậy” – ông H. than vãn.

Cũng tham gia đình công sáng nay, bà NTAN (43 tuổi, ngụ quận Thanh Khê, Đà Nẵng) cho hay do quá bức xúc với cách làm việc của Công ty Quảng An 1 nên đang có ý định nghỉ việc.

Tuy nhiên khi giải quyết các thủ tục bảo hiểm, bà N. mới biết công ty này mới chỉ đóng bảo hiểm xã hội cho bà đến tháng 6-2019.

“Tháng nào tiền lương của tôi cũng bị trừ tiền bảo hiểm, giờ mới biết công ty không đóng bảo hiểm cho tôi” – bà N. bức xúc.

Cũng trong sáng nay, ông Bùi Thanh Thuận, Phó giám đốc Sở GTVT Đà Nẵng đã có mặt để làm việc với các nhân viên xe buýt trợ giá.

Ông Thuận đã lắng nghe ý kiến của các nhân viên xe buýt và động viên họ quay trở lại làm việc trong chiều nay, tránh “đóng băng” các tuyến buýt gây ảnh hưởng đi lại của người dân.

Theo ông Thuận, trong chiều nay (9-11), cơ quan chức năng sẽ làm việc với lãnh đạo của Công ty Quảng An 1 và đại diện nhân viên xe buýt để tìm phương án giải quyết rốt ráo vấn đề.

Ngoài ra, theo ông Văn Vũ Long – Giám đốc Bảo hiểm xã hội quận Hải Châu, Công ty Quảng An 1 đang nợ bảo hiểm xã hội 15 tháng với số tiền hơn 4,8 tỉ đồng của khoảng 200 lao động.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm