Bị nhầm với người Trung Quốc đại lục, Đài Loan đổi hộ chiếu

(PLO)- Đài Loan thiết kế lại hộ chiếu để tránh bị nhầm lẫn với người Trung Quốc đại lục vì gặp khó khăn trong nhập cảnh giữa COVID-19.

Hôm 2-9, Đài Loan cho biết họ sẽ thiết kế lại hộ chiếu do thiết kế cũ khiến cư dân đảo này hay bị nhầm với người Trung Quốc đại lục. Động thái của Đài Loan diễn ra trong bối cảnh Bắc Kinh gia tăng nỗ lực nhằm kiểm soát hòn đảo ly khai này, hãng Reuters đưa tin.

Trong thời gian dịch COVID-19 bùng phát, phía Đài Loan đã tỏ ra không hài lòng khi cư dân hòn đảo này gặp khó khăn khi nhập cảnh các nước khác vì bị nhầm lẫn với người Trung Quốc đại lục.

Lý do là trên hộ chiếu Đài Loan có dòng chữ tiếng Anh "Trung Hoa Dân Quốc" (Republic of China) đặt ở trên, còn chữ “Đài Loan” (Taiwan) lại được in ở dưới.

Hộ chiếu mới sẽ loại bỏ dòng tiếng Anh "Trung Hoa Dân Quốc", chỉ để dòng chữ đó bằng tiếng Trung. Bên cạnh đó, cụm từ “Đài Loan” trên hộ chiếu mới cũng sẽ được phóng to và bôi đậm hơn. Dự kiến hộ chiếu này sẽ được lưu hành vào tháng 1-2021.

Hộ chiếu Đài Loan cũ (trái) và hộ chiếu Đài Loan mới. Ảnh: REUTERS

Đại diện cơ quan ngoại giao Đài Loan Ngô Chiêu Tiếp cho biết hộ chiếu mới sẽ giúp thế giới tránh nhầm lẫn người Đài Loan với người Trung Quốc đại lục, đặc biệt là trong việc nhập cảnh ở nhiều quốc gia giữa COVID-19.

Việc nhầm lẫn người Đài Loan với người Trung Quốc đại lục đã khiến nhiều quốc gia áp đặt những lệnh hạn chế đối với người Đài Loan như người Trung Quốc trong bối cảnh dịch COVID-19 đang hoành hành.

Ngoài ra, việc nhầm lẫn này còn khiến cho công sức kiểm soát dịch bệnh của Đài Loan trở nên bé nhỏ khi thế giới đặt nó như một phần trong bức tranh toàn cảnh về dịch bệnh ở Trung Quốc.

Hiện Đài Loan cũng đang xem xét việc đổi tên hãng hàng không lớn nhất hòn đảo này là China Airlines để tránh nhầm lẫn với các hãng bay của Trung Quốc đại lục.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.