Bị đối thủ nhốt, Nghị sĩ Hàn Quốc thò đầu họp báo qua cửa sổ

(PLO)- Nghị sĩ Chae Yi-bai của đảng Bareunmirae và bốn trợ lý của ông đã bị mắc kẹt trong văn phòng làm việc tại tòa nhà quốc hội Hàn Quốc suốt 6 tiếng.

Một chính trị gia Hàn Quốc đã bị các nhà lập pháp đối thủ nhốt trong văn phòng của ông trong hơn sáu giờ hôm 25-4, nhằm nỗ lực ngăn chặn ông tham dự một cuộc họp quan trọng trước một cuộc bỏ phiếu lớn.

Nghị sĩ Chae Yi-bai của đảng Bareunmirae và bốn trợ lý của ông đã bị mắc kẹt trong văn phòng làm việc tại tòa nhà quốc hội Hàn Quốc suốt 6 tiếng sau khi 11 nghị sĩ thuộc đảng Tự do Hàn Quốc (LKP) dùng ghế sofa chặn cửa và ngồi bên ngoài canh từ 9h sáng, đài CNN dẫn lời văn phòng của nghị sĩ Chae.

 Nghị sĩ Chae Yi-bai của đảng Bareunmirae thò đầu qua cửa sổ họp báo. Ảnh: CNN

Sau 5 tiếng bị nhốt, ông Chae nghĩ ra cách tổ chức một một cuộc họp báo đầy ngẫu hứng, với rất đông phóng viên tập trung bên ngoài cửa sổ văn phòng. Ông cũng thảo luận về phương pháp đập cửa sổ để trốn ra cũng như việc nhờ một nhân viên cứu hỏa gần đó giúp đỡ. Mãi đến 3h chiều, khi cảnh sát có mặt, ông Chae và các trợ lý mới ra được bên ngoài. 

Ông Chae Yi-bai gần đây đã được bổ nhiệm vào vai trò ủy ban chủ chốt của lãnh đạo đảng Bareunmirae để bỏ phiếu ủng hộ dự luật cho phép mở rộng mô hình đại diện theo tỉ lệ trong bầu cử ở Hàn Quốc. Dự thảo luật này dự kiến được quốc hội bỏ phiếu trước đợt tổng tuyển cử tháng 4-2020.

Đảng Tự do Hàn Quốc phản đối mạnh mẽ dự luật này và cho rằng "Đại diện theo tỷ lệ sẽ tách Quốc hội thành nhiều phần và biến nó thành một hệ thống đa đảng. Luật pháp sẽ cho phép tổng thống làm bất cứ điều gì ông muốn."

Đây không phải là cuộc đối đầu vật lý đầu tiên diễn ra tại Quốc hội Hàn Quốc. Năm 2004, một vụ ẩu đả đã nổ ra khi các nhà lập pháp bỏ phiếu về luận tội tổng thống khi đó là Roh Moo-hyun.

Năm 2011, một chính trị gia phe đối lập đã ném lựu đạn khói, với hy vọng làm hỏng việc thông qua thỏa thuận thương mại tự do với Mỹ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.