Bị đánh thuế, doanh nghiệp Mỹ rời Trung Quốc đi đâu?

(PLO)- Đài CNN cho biết áp đặt thuế quan sẽ khiến một số ngành sản xuất rút khỏi Trung Quốc, nhưng phần lớn vẫn nằm ngoài Mỹ, mà chủ yếu là khu vực châu Á.

Cục thống kê Mỹ ngày 6-6 nói rằng một số quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam, đang trở thành nơi gia tăng hàng xuất khẩu sang Mỹ trong bối cảnh cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đang diễn ra. 

Thông tin cho thấy nhập khẩu từ Việt Nam sang Mỹ đã tăng 38% trong bốn tháng đầu năm 2019, so với năm ngoái. Điều này cho thấy các nhà nhập khẩu Mỹ đang chuyển sang tìm các nguồn cung từ Việt Nam khi việc nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc gặp nhiều khó khăn.

Ngoài ra, giá trị nhập khẩu vào Mỹ của các quốc gia và vùng lãnh thổ khác ở Châu Á cũng tăng đáng kể. Ví dụ nhập khẩu từ Hàn Quốc và Bangladesh tăng lần lượt là 17% và 13%; nhập khẩu từ Đài Loan tăng 22%.

Hiện người Mỹ đang nhập khẩu ít 12% sản phẩm từ Trung Quốc. Tổng thống Trump cho biết sẽ mở rộng đánh thuế vào các thị trường nhập khẩu vào Mỹ, mới nhất có thể là Mexico với phần thuế quan 5%.

Ông nhấn mạnh phần thuế quan sẽ được các nhà nhập khẩu chi trả hoặc trong một vài trường hợp các nhà xuất khẩu có thể cắt giảm giá cả khi xuất sang Mỹ, theo CNN.

Ông Trump đã nhiều lần tuyên bố hàng rào thuế quan sẽ thúc đẩy các nhà sản xuất quay trở lại Mỹ. "Thuế quan càng cao, càng nhiều công ty sẽ quay về Mỹ!", Twitter của ông Trump đăng tải.

Tổng thống Trump cũng thừa nhận rằng các cuộc chiến thương mại đang thúc đẩy sản xuất có thể chuyển hướng đến nơi khác ngoài Trung Quốc.

"Các bạn có thể tránh được việc khỏi bị đánh thuế nếu mua từ một quốc gia không có thuế quan hoặc bạn mua sản phẩm sản xuất tại Mỹ", ông Trump nói thêm.

Theo Tổng thống Trump, áp thuế thương mại sẽ khiến các công ty quay về Mỹ hoặc chuyển hướng sản xuất ngoài Trung Quốc. Ảnh: CNN

Nhiều nhà nhập khẩu Mỹ, như các công ty phân phối mũ nón, giày dép và quần áo khác vốn phụ thuộc rất nhiều vào Trung Quốc, cũng gặp khó khăn do tại Mỹ không có cơ sở sản xuất, phải chi trả lương cao và thị trường lao động bị thắt chặt.

Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Matt Priest, chủ tịch và CEO của Công ty phân phối và bán lẻ giày dép tại Mỹ FDRA cho biết: "Mỹ thực sự không phải là một lựa chọn tối ưu”.

Chính vì vậy, ông Priest nhấn mạnh: “Các công ty giày dép trước tiên sẽ tìm cách chuyển sản xuất sang Việt Nam, nơi đã có một số ngành sản xuất giày và dễ dàng mang vật liệu từ Trung Quốc”.

Cac công ty sản xuất giày dép sẽ chuyển đến Việt Nam vì có ngành sản xuất phát triển mạnh. Ảnh: Quartz

Ngay cả trước khi ông Trump bắt đầu áp thuế, một số nhà sản xuất đã rời khỏi Trung Quốc vì chi trả lương quá cao tại đó.

Nhập khẩu của Mỹ từ các nước như Việt Nam và Hàn Quốc đã tăng đều đặn trong thập niên qua.

"Tranh chấp thương mại hiện tại chắc chắn đang thúc đẩy xu hướng đó", nhà kinh tế Russell Price tại Ameripawn Financial khẳng định.

Đài Loan và Hàn Quốc tập trung nhiều hơn vào các mặt hàng công nghệ cao như điện thoại thông minh và chip bán dẫn.

Việt Nam là điểm đến hấp dẫn của ngành sàn xuất dày dép và quần áo sau Trung Quốc. Ảnh: South China Morning Post

Còn Việt Nam lại có mức lương cạnh tranh, khiến Việt Nam trở thành một nơi hấp dẫn để sản xuất quần áo và giày dép, theo CNN.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.