Bị đánh dồn dập, IS tổn thất nặng nề tại Syria

(PLO) - Đài quan sát Nhân quyền Syria cho biết, có ít nhất 50 tay súng thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) đã bị giết chết trong 24 giờ qua sau những đợt giao tranh, đánh bom cảm tử và các cuộc không kích do Mỹ dẫn đầu tại khu vực Kobane của Syria.
IS thiệt hại nặng nề
Đài quan sát Anh cho biết, liên quân chống IS do Mỹ dẫn đầu đã đánh trúng ít nhất 30 mục tiêu bên trong và xung quanh khu vực Raqa, thủ phủ của các phiến quân cực đoan. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có số liệu chi tiết nào về số người chết tại Raqa.

Cũng theo phía Anh, cuộc tấn công mới đây nhằm vào Syria cũng đã làm thiệt mạng ít nhất 29 thường dân, trong đó có bảy phụ nữ và ba trẻ em.

 Cuộc không kích tại Kobane

Các chiến binh IS đã lần đầu tiên phát động một cuộc tấn công vào vùng biên giới Thổ Nhĩ Kỳ hôm 29-11 vừa qua. Cuộc tấn công được thông tin có hướng xuất phát từ phía lãnh thổ của Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, quân đội nước này đã bác bỏ tuyên bố trên.

Đầu tuần này, các điều phối viên của liên minh do Mỹ dẫn đầu cho biết, có ít nhất 600 tay súng nhóm IS đã bị thiệt mạng trong các cuộc không kích mới đây.
Tuy nhiên, Bộ trưởng Ngoại giao Syria Walid Muallem cho biết các cuộc không kích chỉ có ảnh hưởng rất nhỏ đến cục diện cuộc chiến. Nếu như Thổ Nhĩ Kỳ vẫn tiếp tục đóng cửa biên giới, liên quân sẽ không thể làm gây thương vong đáng kể gì cho IS.
Nhóm IS đã bắt đầu đưa quân tới khu vực Kobane từ ngày 16 tháng 9, với hy vọng sẽ nhanh chóng chiếm giữ thị trấn nhỏ này đồng thời kiểm soát phần lớn khu vực biên giới giữa Syria và Thổ Nhĩ Kỳ, để tiếp tục cho tiến quân đến Iraq.
Nữ chiến binh Do Thái
Nhóm giám sát SITE của Mỹ cho biết, nhóm IS tuyên bố đã bắt giữ được một “nữ chiến binh người Do Thái" tại Kobane. SITE còn nói thêm, cô có thể là Gill Rosenberg, một công dân mang hai quốc tịch Canada - Israel đã từng phục vụ trong quân đội Israel và tình nguyện chiến đấu với những người Kurd.
Theo hãng tin của AFP, một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Israel khẳng định: "Chúng tôi chưa nắm được thông tin, nhưng sẽ cho kiểm định xác minh tin tình báo này" . Bộ Ngoại giao Canada cho biết họ cũng đã nhận được báo cáo, nhưng sẽ không "bình luận hay đưa ra bất kỳ thông tin nào".

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.