Bị cáo buộc tài trợ khủng bố, Triều Tiên phản pháo Mỹ

(PLO)- Triều Tiên nói bước đi của Mỹ cho thấy mình theo đuổi phát triển vũ khí hạt nhân là hoàn toàn đúng đắn.

Hai ngày sau khi bị Tổng thống Mỹ Donald Trump liệt vào danh sách các nước tài trợ khủng bố, Triều Tiên ngày 22-11 chỉ trích quyết định này là một “hành động hiếu chiến nghiêm trọng”, cho thấy mình theo đuổi phát triển vũ khí hạt nhân là hoàn toàn đúng đắn.

“Mỹ - nòng cốt của mọi hình thức khủng bố, nước thậm chí không thể ngăn chặn được khủng bố trong lãnh thổ mình - lại đang hành động như một thẩm phán quốc tế về khủng bố, đưa và gỡ tên một nước có chủ quyền vào danh sách tài trợ khủng bố. Đây là một hành động khiêu khích nghiêm trọng và xâm phạm một cách bạo lực phẩm giá đất nước chúng tôi” – hãng thông tấn nhà nước KCNA dẫn tuyên bố Bộ Ngoại giao Triều Tiên, khẳng định mình có có mối liên hệ nào với khủng bố và không quan tâm việc “Mỹ có hay không áp cái mũ khủng bố lên chúng tôi”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (giữa) trong cuộc họp nội các ngày 20-11, nơi ông tuyên bố liệt Triều Tiên vào danh sách các nước tài trợ khủng bố. Ảnh: NEW YORK TIMES

Tổng thống Mỹ Donald Trump (giữa) trong cuộc họp nội các ngày 20-11, nơi ông tuyên bố liệt Triều Tiên vào danh sách các nước tài trợ khủng bố. Ảnh: NEW YORK TIMES

Triều Tiên khẳng định, hành động của Mỹ cho thấy Triều Tiên cần tiếp tục “nắm giữ thanh kiếm hạt nhân trong bàn tay chặt hơn nữa” để tự vệ trước sự thù địch của Mỹ.

“Với việc đưa Triều Tiên vào danh sách các nước tài trợ khủng bố, Mỹ đã công khai với thế giới ý định của mình là hủy hoại hệ tư tưởng và hệ thống chính trị chúng tôi, bằng mọi phương tiện và cách thức” – theo KCNA.

“Quân đội và người dân chúng tôi tràn ngập thịnh nộ và giận dữ với những kẻ đường phố ghê tởm dám đưa tên đất nước thiêng liêng chúng tôi và danh sách “khủng bố” tồi tệ. Và chúng tôi sẵn sàng giải quyết mọi chuyện với những kẻ đường phố này bất cứ lúc nào, bất cứ cách nào” – KCNA đe dọa cứng rắn.

KCNA sau đó còn đưa tuyên bố của Ủy ban Hòa bình châu Á-Thái Bình Dương Triều Tiên rằng bước đi của ông Trump đã khiến quân đội và nhân dân Triều Tiên bùng nổ trong “giận dữ và tinh thần tiêu diệt kẻ thù”.

Đây là phản ứng đầu tiên của Triều Tiên với việc Tổng thống Trump liệt nước này vào danh sách các nước tài trợ khủng bố, cùng với Iran, Sudan và Syria.

Sau bước đi của ông Trump nhiều chuyên gia cho rằng quyết định này không có nhiều tác động thực tế nhưng có thể sẽ gây khó khăn hơn cho nỗ lực ngoại giao giải quyết chuyện vũ khí hạt nhân Triều Tiên. Nhiều chuyên gia còn lo ngại Triều Tiên sẽ xem đây là cái cớ để tiến hành một vụ thử hạt nhân nữa.

Một ngày sau quyết định này, Bộ Tài chính Mỹ còn thông báo trừng phạt 13 cá nhân và công ty Triều Tiên, Trung Quốc “hỗ trợ chương trình hạt nhân Triều Tiên”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.