Bên trong Triều Tiên đang phong tỏa vì COVID-19 thế nào?
ĐĂNG KHOA
(PLO)- Sự chú ý của thế giới về Triều Tiên chẳng những không giảm mà còn tăng lên trong những ngày dịch COVID-19 hoành hành.
Tới thời điểm này Triều Tiên vẫn chưa thông báo có ca nhiễm COVID-19. Như nhiều nước trên thế giới, chính phủ Triều Tiên đã ban hành một loạt biện pháp ngăn chặn dịch lây lan. Triều Tiên đã ngưng mọi hoạt động du lịch và đóng cửa phần lớn biên giới, nhưng vẫn duy trì thương mại với Trung Quốc.
Bên trong đất nước Triều Tiên đang phong tỏa phòng chống COVID-19 ra sao? Trang tin Business Insider đã thu thập được một số hình ảnh những tuần gần đây:
Người dân và công nhân thực hiện các biện pháp phòng ngừa như đeo khẩu trang và găng tay tốt.
Người dân mang khẩu trang trước nhà ga Bình Nhưỡng ngày 27-4. Ảnh: GETTY IMAGES
Người dân mang khẩu trang trên đường phố, trước khách sạn Ryugyong ở Bình Nhưỡng, ngày 28-4. Ảnh: AP
Triều Tiên ngưng đón du khách nước ngoài từ tháng 1.
Quảng trường Kim Il-sung ở Bình Nhưỡng ngày 30-4. Ảnh: AP
Triều Tiên cũng cho biết đã cách ly 10.000 công dân và tất cả các nhà ngoại giao.
Sinh viên đeo khẩu trang và khử trùng tay, kiểm tra nhiệt độ trước khi vào giảng đường, tại đại học Y Bình Nhưỡng ngày 22-4. Ảnh: AFP
Tháng 2, Triều Tiên đóng gần như toàn bộ biên giới đường bộ dài hơn 1.200km của mình với Trung Quốc.
Du khách dùng ống nhòm nhìn sang Triều Tiên, tại một tòa tháp xây bên phía lãnh thổ Trung Quốc giáp với Triều Tiên (phía phải) và Nga (phía trái), gần thị trấn Hồn Xuân, tỉnh Cát Lâm (Trung Quốc) ngày 24-11-2017. Ảnh: REUTERS
Dù Triều Tiên nói áp dụng nhiều biện pháp phòng dịch nhưng nhiều chuyên gia vẫn không chắc chắn về khả năng phòng chống dịch của Triều Tiên – nước vốn có hạ tầng y tế hạn chế vì hàng thập kỷ chịu trừng phạt từ nước ngoài.
Quang cảnh người dân làm việc ở TP Kaesong, tỉnh North Hwanghae (Triều Tiên), nhìn từ đảo Ganghwa (Hàn Quốc) – phía bên kia khu phi quân sự liên Triều, ngày 23-4. Ảnh: AFP
Nhà chức trách Trung Quốc cảnh báo người dân ở các địa phương biên giới không đến quá gần biên giới với Triều Tiên để tránh nguy cơ bị lính biên phòng Triều Tiên bắn.
Biên giới TP Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh (Trung Quốc) với Triều Tiên, năm 2017. Ảnh: REUTERS
“Chúng tôi được cảnh báo rằng có thể bị giết nếu đến quá gần khu vực biên giới” - một chủ nhà hàng ở thị xã Tập An, tỉnh Cát Lâm (Trung Quốc) nói với hãng tin Reuters.
Binh sĩ Triều Tiên dọc hàng rào giáp với biên giới thị xã Tập An, tỉnh Cát Lâm (Trung Quốc), năm 2017. Ảnh: AP
Sự tò mò của thế giới về Triều Tiên chẳng những không giảm mà còn tăng lên trong những ngày dịch COVID-19 hoành hành. Nhiều người dân Hàn Quốc vẫn đổ về biên giới phía bắc để quan sát sang đất nước Triều Tiên nhiều bí ẩn.
Du khách mang khẩu trang quan sát sang Triều Tiên từ tỉnh Paju (Hàn Quốc) ngày 26-4. Ảnh: AP
Kinh tế Triều Tiên phụ thuộc vào thương mại với Trung Quốc, và nước này đã không ngưng hoàn toàn các hoạt động nhập khẩu, xuất khẩu với Trung Quốc, tuy nhiên có các hướng dẫn nghiêm ngặt về khử trùng, vệ sinh với hàng nhập khẩu.
Nhân viên Ủy ban Nhà nước về Quản lý chất lượng mang dụng cụ xịt khử trùng đi kiểm tra và kiểm dịch người và hàng hóa nhập khẩu, tại sân bay Bình Nhưỡng, ngày 1-2. Ảnh: AP
Hình ảnh từ bên trong Triều Tiên những tuần gần đây cho thấy người dân và công nhân nước này thực hiện tốt hướng dẫn phòng dịch.
Công nhân làm việc tại nhà máy kim chi Ryugyong ở Bình Nhưỡng ngày 24-4. Ảnh: AP
Nhân viên y tế được huy động hướng dẫn người dân về cách nhận biết các triệu chứng nhiễm COVID-19 cũng như cách phòng ngừa.
Một y tá giải thích chi tiết về COVID-19 và cách phòng ngừa lây nhiễm tại bệnh viện Phyongchon ở Bình Nhưỡng ngày 1-4. Ảnh: AP
Trường đại học ở Bình Nhưỡng đã thực hiện kiểm tra nhiệt độ cho sinh viên trước khi sinh viên vào học lại sau một kỳ nghỉ.
Một sinh viên mang khẩu trang và được kiểm tra nhiệt độ trước khi vào học lại sau một kỳ nghỉ, tại trường đại học công nghệ Kim Chaek ở Bình Nhưỡng ngày 22-4. Ảnh: AP
Hình ảnh từ các lớp học trong trường đại học cho thấy sinh viên mang khẩu trang trong giờ học, nhưng lại ngồi khá sát nhau, không đúng theo hướng dẫn giữ khoảng cách 2m.
Sinh viên mang khẩu trang khi ngồi học, tại trường đại học công nghệ Kim Chaek ở Bình Nhưỡng ngày 22-4. Ảnh: AP
Sinh viên cũng tham gia vệ sinh lớp học mùa dịch.
Sinh viên vệ sinh lớp học trước khi giờ học bắt đầu ở trường đại học nghiên cứu đối ngoại Bình Nhưỡng ngày 22-4. Ảnh: GETTY IMAGES
Dù dịch bệnh nhưng nhiều người dân vẫn đến tham gia buổi lễ kỷ niệm ngày sinh cố Chủ tịch Kim Il-sung - là ngày lễ quan trọng nhất Triều Tiên (15-4).
Người dân đặt hoa lên tượng đồng của cố Chủ tịch Kim Il-sung và cố Chủ tịch Kim Jong-il nhân ngày lễ kỷ niệm 108 năm ngày sinh của ông Kim Il-sung, ở Bình Nhưỡng ngày 15-4. Ảnh: AP
Người dân đặt hoa lên tượng đồng của cố Chủ tịch Kim Il-sung và cố Chủ tịch Kim Jong-il nhân ngày lễ kỷ niệm 108 năm ngày sinh của ông Kim Il-sung, ở Bình Nhưỡng ngày 15-4. Ảnh: AP
Một lý do để các chuyên gia không cảm thấy thuyết phục từ việc Triều Tiên nói không có ca nhiễm hay ca tử vong nào vì COVID-19 là vì nước này vẫn duy trì thương mại với Trung Quốc.
Người dân mang khẩu trang trong khi đi đường ở Bình Nhưỡng, ngày 1-4. Ảnh: AP
Nhiều chuyên gia lo ngại hạ tầng không đủ mạnh của hệ thống y tế Triều Tiên cũng là một thách thức lớn trong cuộc chiến chống COVID-19 của nước này. Các chuyên gia về Triều Tiên cũng cho rằng tình trạng suy dinh dưỡng và thể trạng kém của người dân nước này cũng là một điều kiện thuận lợi để dịch bệnh lan tràn.
Quang cảnh người dân làm việc ở TP Kaesong, tỉnh North Hwanghae (Triều Tiên), nhìn từ đảo Ganghwa (Hàn Quốc) – phía bên kia khu phi quân sự liên Triều, ngày 23-4. Ảnh: AFP
Các cộng đồng dân nông thôn đặc biệt dễ bị tổn thương vì nghèo đói và thiếu nguồn lực chăm sóc y tế, theo nhiều chuyên gia.
TP Kaesong, tỉnh North Hwanghae (Triều Tiên), nhìn từ đảo Ganghwa (Hàn Quốc) – phía bên kia khu phi quân sự liên Triều, ngày 23-4. Ảnh: AFP
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nói mình nhận văn bản cập nhật tình hình dịch mỗi tuần từ Triều Tiên. WHO cũng cho biết đã gửi các bộ xét nghiệm và thiết bị bảo hộ đến Triều Tiên.
Sinh viên đeo khẩu trang và khử trùng tay, kiểm tra nhiệt độ trước khi vào giảng đường, tại đại học Y Bình Nhưỡng ngày 22-4. Ảnh: AFP
Truyền thông nhà nước Triều Tiên nói rằng chính phủ kêu gọi tuân thủ nghiêm các hướng dẫn phòng dịch. Tuy nhiên hình ảnh từ một cuộc họp Quốc hội cho thấy các quan chức – bao gồm cả lãnh đạo Kim Jong-un đều không mang khẩu trang và giữ khoảng cách như hướng dẫn.
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un chủ trì (giữa) cuộc họp Bộ Chính trị Ủy ban Trung ương đảng Lao động Triều Tiên ngày 11-4. Ảnh: KCNA
Những ngày qua có nhiều đồn đoán về sức khỏe ông Kim trong bối cảnh Triều Tiên đang phong tỏa vì dịch COVID-19 và ông Kim đã không xuất hiện trước công chúng từ sau khi chủ trì một cuộc họp đảng ngày 11-4.
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un chủ trì cuộc họp Bộ Chính trị trung ương đảng Lao động Triều Tiên ngày 11-4. Ảnh: KCNA
Đến tận ngày 11-5 truyền thông Triều Tiên vẫn im lặng về các đồn đoán sức khỏe của ông Kim. Trong khi đó các đồn đoán ngày càng dồn dập rằng ông đang nguy kịch sau một ca phẫu thuật, thậm chí đã qua đời, hoặc có thể đang ẩn náu tránh bị lây nhiễm COVID-19.
Hình ảnh vệ tinh cho thấy đoàn tàu đặc biệt của ông Kim có mặt ở Wonsan, tỉnh Kangwon (Triều Tiên) ngày 21-4. Ảnh: 38 NORTH
Nhiều hình ảnh vệ tinh cho thấy có dấu hiệu ông Kim đang ở TP nghỉ dưỡng Wonsan thuộc tỉnh Kangwon. Và đến ngày 2-5 truyền thông Triều Tiên đã đưa thông tin và hình ảnh ông Kim xuất hiện trở lại, sau 20 ngày vắng bóng dẫn tới nhiều đồn đoán.
Ông Kim Jong-un cắt băng khánh thành tại một nhà máy phân bón ở TP Sunchon, tỉnh South Pyongan vào ngày 1-5. Ảnh: KCNA
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.
(PLO)- Nhiều khu vực trên toàn cầu ghi nhận nhiệt độ cao kỷ lục và dự báo tiếp tục tăng trong những năm tới, cho thấy khí hậu cực đoan đang trở thành trạng thái ngày càng phổ biến.
(PLO)- Tình hình Trung Đông tiếp tục nóng; Iran nói không cho phép Pháp và Oman rà phá thủy lôi tại eo biển Hormuz; Israel sẵn sàng nối lại chiến sự với Iran nếu Mỹ nói đàm phán thất bại.
(PLO)- Số người thiệt mạng do trận động đất mạnh ở Venezuela vào tuần trước đã lên đến 1.719, hơn 5.000 người bị thương, trong khi dư chấn động đất vẫn xuất hiện trong ngày 29-6.
(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.
(PLO)- Ông Trump nói Iran đề nghị cuộc gặp với Mỹ; Hezbollah cáo buộc Israel vi phạm thỏa thuận ngừng bắn; Giá dầu đã tăng sau khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran bùng phát trở lại.
(PLO)- Phía Pakistan cho biết đã tiến hành một chiến dịch trên bộ và các cuộc không kích dọc biên giới với Afghanistan làm 29 người thiệt mạng, trong khi chính quyền Taliban ở Afghanistan cho biết số người thiệt mạng là 36.
(PLO)- Số người chết do động đất ở Venezuela đã lên đến 1.450, trong khi số người bị thương hiện là 3.150, 12.721 người phải sơ tán và 774 tòa nhà bị sập.
(PLO)- Các chuyên gia cho rằng siêu El Niño có thể ảnh hưởng đến các cây trồng nông nghiệp chủ lực của Đông Nam Á như lúa, cọ dầu, dẫn đến giá lương thực tăng.
(PLO)- Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục xuất hiện diễn biến mới; Nga, Ukraine nói về thượng đỉnh Trump-Putin ở Alaska; Ukraine tấn công các nhà máy lọc dầu tại Nga.
(PLO)- Phát biểu tại đại hội đảng Nước Nga Thống nhất trước cuộc bầu cử quốc hội, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng Moscow đang tiếp tục thúc đẩy các kế hoạch chiến lược, bất chấp những nỗ lực cản trở của các thế lực xấu.
(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.
(PLO)- Mỹ, Iran đưa ra tuyên bố trái ngược về đàm phán; một công dân Qatar thiệt mạng do trúng mảnh đạn trong giao tranh khu vực; Israel tuyên bố phá hủy cơ sở hạ tầng của Hezbollah tại Lebanon.
(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.
(PLO)- Một máy bay Pilatus PC-6/B2-H4 Turbo Porter chở nhóm học viên nhảy dù rơi chưa rõ nguyên nhân tại vùng đông bắc nước Pháp, toàn bộ 11 người trên máy bay thiệt mạng.
(PLO)- Chính phủ Úc cho biết sẽ tăng gấp đôi mức phạt tiền đối với các nền tảng vi phạm lệnh cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội, tối đa lên 99 triệu AUD (68 triệu USD) đối với các vi phạm có hệ thống.
(PLO)- Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục xuất hiện diễn biến mới; Ông Zelensky nói tên lửa tầm xa Flamingo của Ukraine đánh trúng mục tiêu Nga; Nga không kích khắp Ukraine, 7 người thiệt mạng, 89 người bị thương.