Bên cạnh những danh hiệu cá nhân World Cup 2022

(PLO)- Các bộ phận chuyên môn của FIFA cũng đã công bố các danh hiệu cá nhân World Cup 2022.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo đó đội trưởng Messi của Argentina đoạt Quả bóng vàng (Cầu thủ xuất sắc nhất giải), Chiếc giày vàng (Vua phá lưới) được trao cho Mbappe, Găng tay vàng (thủ môn xuất sắc nhất) thuộc về Emiliano Martinez của Argentina, Cầu thủ trẻ xuất sắc thuộc về Enzo Fernandez cũng của Argentina.

Cú hat trick của Mbappe ở trận chung kết giúp tiền đạo Pháp vượt qua Messi để lên ngôi Vua phá lưới, đồng thời trở thành cầu thủ thứ hai trong lịch sử vòng chung kết World Cup ghi hat trick ở trận chung kết sau Geoff Hurst của Anh ghi vào lưới Tây Đức ở trận chung kết World Cup 1966.

Từ trái qua: Enzo Fernandez (cầu thủ trẻ xuất sắc), Messi cầu thủ xuất sắc, thủ môn xuất sắc Emiliano Martinez và vua phá lưới Mbappe. Ảnh: Getty

Từ trái qua: Enzo Fernandez (cầu thủ trẻ xuất sắc), Messi cầu thủ xuất sắc, thủ môn xuất sắc Emiliano Martinez và vua phá lưới Mbappe. Ảnh: Getty

Mbappe cũng trở thành cầu thủ thứ hai trong lịch sử thành công hai kỳ liên tiếp như tiền bối Vava của Brazil tại World Cup 1958 và 1962, tức chọc thủng lưới đối phương ở hai trận chung kết của hai kỳ World Cup liên tiếp.

Tiền đạo 23 tuổi của Pháp này cũng san bằng kỷ lục của vua Pele ghi 12 bàn trong 14 trận của vòng chung kết World Cup và đứng vị trí thứ sáu trong các huyền thoại ghi nhiều bàn thắng nhất của các VCK World Cup.

Với sáu bàn thắng được ghi trong giờ thi đấu chính thức (kể cả hai hiệp phụ) giúp World Cup 2022 phá kỷ lục World Cup 1998 và 2014 về số bàn thắng, 171 so với 172.

Các kỷ lục này là so với VCK World Cup khi có 32 đội qua tổng số 64 trận đấu.

VCK World Cup 2026 có 48 đội, số trận đấu có thể đạt trong ngưỡng 80 hay 104 trận, có lẽ kỷ lục 172 bàn này sẽ bị phá tại World Cup tới.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.