Belarus nói đã sẵn sàng vận hành hệ thống tên lửa Iskander do Nga cung cấp

(PLO)- Hiện chưa rõ Nga đã chuyển bao nhiêu hệ thống tên lửa chiến thuật Iskander cho Belarus.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Một quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng Belarus cho biết các quân nhân nước này đã đủ năng lực và sẵn sàng vận hành các hệ thống tên lửa chiến thuật Iskander và hệ thống phòng không S-400 mà Nga triển khai ở Belarus.

Các bệ phóng tên lửa Iskander trong một cuộc diễu binh ở Moscow hồi năm 2021. Ảnh: REUTERS

Các bệ phóng tên lửa Iskander trong một cuộc diễu binh ở Moscow hồi năm 2021. Ảnh: REUTERS

Phát biểu trên kênh truyền hình quốc gia Stolichnoye Televideniye (STV) của Belarus ngày 25-12, Tổng cục trưởng Tổng cục Công tác tư tưởng - Bộ Quốc phòng Belarus – Thiếu tướng Leonid Kasinsky nói: “Ngày hôm nay, quân nhân của chúng tôi đã hoàn tất khóa huấn luyện đầy đủ tại các trung tâm huấn luyện chiến đấu chung của các lực lượng vũ trang Liên bang Nga và Cộng hòa Belarus”.

“Những vũ khí này (Iskander và S-400) đã được đưa vào trực chiến” - ông Kasinsky nói, đồng thời cho biết thêm rằng các hệ thống này đã sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ như chỉ định.

Ngày 19-12, Tổng thống Belarus - ông Alexander Lukashenko thông báo Moscow đã cung cấp cho Minsk hệ thống phòng không tầm xa S-400 Triumf và hệ thống tên lửa tác chiến-chiến thuật Iskander, hãng Interfax đưa tin.

Trước đó, vào tháng 6, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Moscow sẽ chuyển các hệ thống trên cho Belarus - một đồng minh mạnh của Nga. Hiện chưa rõ có bao nhiêu hệ thống Iskander đã được triển khai ở Belarus, theo hãng tin Reuters.

Theo dữ liệu chính thức, S-400 Triumph là hệ thống phòng không tầm xa do Công ty cổ phần VKO Almaz-Antey của Nga chế tạo. Hệ thống S-400 được thiết kế để tiêu diệt máy bay chiến lược và chiến thuật, tên lửa đạn đạo, các mục tiêu siêu thanh và những phương tiện hàng không khác.

Trong khi đó, hệ thống tên lửa tác chiến-chiến thuật Iskander-M do Tập đoàn Nhà nước Rostec của Nga chế tạo. Có thông tin cho rằng tên lửa của hệ thống này có thể mang đầu đạn hạt nhân, và trong phiên bản dành cho quân đội Nga, hệ thống này bao gồm hai loại tên lửa đạn đạo và hành trình.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.